Công Phượng, Xuân Trường không lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 31 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam, trong đó thiếu vắng những cầu thủ quen thuộc như Công Phượng, Xuân Trường và Đình Trọng.
Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2022. (Ảnh: Getty Images)
Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2022. (Ảnh: Getty Images)

Trưa nay (17/11), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đội tuyển Việt Nam với 31 cầu thủ, hội quân tại Hà Nội từ ngày 23/11 sắp tới nhằm hướng đến AFF Cup 2022. 

Theo đó, bản danh sách vẫn gồm nhiều cầu thủ nhân tố chủ chốt và dạn dày kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo đội tuyển như thủ thành Văn Lâm, hậu vệ Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tấn Tài, tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, tiền đạo Văn Toàn, Tiến Linh,…

[Pau FC đồng ý để Quang Hải tham dự AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam]

Tuy nhiên, ba cầu thủ đáng chú ý Đình Trọng, Xuân Trường và Công Phượng không lên tuyển ở đợt này. Theo nguồn tin từ Báo điện tử VietnamPlus, Công Phượng gặp phải chấn thương trong khi hai cầu thủ còn lại không đạt phong độ cao nên bị huấn luyện viên trưởng loại.

Bên cạnh đó, Quang Hải cũng chưa có tên trong danh sách triệu tập dù vừa mới được câu lạc bộ chủ quản Pau FC đồng ý cho phép tham dự AFF Cup 2022. Tiền vệ số 19 nhiều khả năng chỉ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam từ giữa tháng 12 nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022 sau khi hoàn thành một số vòng đấu nữa cùng Pau FC tại Ligue 2.

Công Phượng không góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022. (Ảnh: TTXVN)

Bản danh sách vừa được công bố, cũng gây chú ý với sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng sau một thời gian dài điều trị thoát vị đĩa đệm. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hải Huy được gọi lên đội tuyển Việt Nam sau màn thể hiện ấn tượng cùng Hải Phòng FC ở mùa giải này.

Còn lại, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục chú ý tới những gương mặt trẻ thi đấu tốt thời gian qua như Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Khuất Văn Khang hay Phạm Đình Duy… Nhóm cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng gió mới trong đội hình của tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân và  tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) bắt đầu từ ngày 23/11.

Ngày 30/11, đội tuyển đá giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund trên sân vận động Mỹ Đình. Kết thúc trận đấu này, đoàn quân áo đỏ sao vàng sẽ di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu nhằm tập huấn nội bộ trong từ ngày 2/12 đến 10/12.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Philippines (dự kiến diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 14/12). Cuộc đấu này được coi như “tổng duyệt” đối với đội tuyển Việt Nam trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo chốt danh sách chính thức cho chiến dịch AFF Cup 2022./.

Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022 ảnh 2Danh sách đội tuyển Việt Nam gồm 31 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022. (Ảnh: VFF)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục