Đội tuyển Việt Nam 'tổng duyệt' cho Vòng Chung kết Asian Cup 2023

Trận đấu với Đội tuyển Kyrgyzstan sẽ là màn "tổng duyệt" quan trọng của Đội tuyển Việt Nam trước khi chính thức bước vào các trận đấu tại bảng D Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với Kyrgyzstan trước thềm Asian Cup 2023. (Nguồn: VFF)
Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với Kyrgyzstan trước thềm Asian Cup 2023. (Nguồn: VFF)

Hôm nay (9/1), Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Đội tuyển Kyrgyzstan trong quá trình chuẩn bị cho Vòng Chung kết Asian Cup 2023.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ diễn ra tại Qatar dự kiến vào 20 giờ tối nay (theo giờ Việt Nam).

Đây sẽ là màn "tổng duyệt" quan trọng để Huấn luyện viên Philippe Troussier nhìn nhận cũng như đánh giá khách quan nhất về đội tuyển trong bối cảnh nhiều trụ cột dính chấn thương không thể góp mặt.

Đây cũng là bài kiểm tra chính thức của nhà cầm quân người Pháp trước khi Tuyển Việt Nam tham dự giải đấu lớn nhất châu lục, nên kết quả trận giao hữu sẽ không quan trọng bằng lối chơi của đội.

Đội tuyển Kyrgyzstan đang có vị trí 98 trên bảng xếp hạng FIFA, chênh lệch không quá nhiều so với Đội tuyển Việt Nam (hạng 94). Thế nên, đối thủ đến từ Trung Á hứa hẹn sẽ là ''quân xanh'' chất lượng với thầy trò Huấn luyện viên Troussier trước khi bước vào giải đấu lớn nhất châu Á.

Đáng chú ý, đội hình của Kyrgyzstan có đến 9/26 cầu thủ đang thi đấu ở các giải Vô địch Quốc gia ở châu Âu, nên chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để "các Chiến binh sao Vàng" cọ xát.

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam không được xem trực tiếp đội nhà thi đấu. Trận đấu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ được tổ chức trên sân không khán giả và không có hoạt động truyền thông nhằm phục vụ các thử nghiệm, đánh giá về chuyên môn của cả hai đội tuyển.

tuyen-viet-nam-09-2-8649.jpg
Trận gặp Kyrgyzstan giúp ông Philippe Troussier nhìn nhận cũng như đánh giá khách quan nhất về đội tuyển. (Nguồn: VFF)

Sau 3 ngày tập luyện, Đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sự chênh lệch về múi giờ tại Qatar. Huấn luyện viên Philippe Troussier cũng đã điều chỉnh giờ tập sớm dần lên theo mỗi ngày nhằm giúp các học trò thích ứng với khung giờ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản, diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 14/1 theo giờ địa phương (18 giờ 30, theo giờ Việt Nam).

Tại Vòng Chung kết Asian Cup 2023, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đây được nhận định là bảng đấu không hề dễ dàng với thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đáng chú ý, hai đội tuyển Iraq và Indonesia chính là hai đối thủ của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng D gặp Đội tuyển Nhật Bản trên Sân vận động Al Thumama vào lúc 18 giờ 30 ngày 14/1/2024. Sân Al Thumama là 1 trong 8 địa điểm thi đấu tại World Cup 2022, với thiết kế đặc sắc lấy cảm hứng từ chiếc mũ taqiyah truyền thống của chủ nhà Qatar.

Ở lượt trận thứ 2, các "Chiến binh sao Vàng" sẽ đối đầu với Đội tuyển Indonesia vào lúc 21 giờ 30 ngày 19/1/2024 trên Sân vận động Abdullah bin Khalifa.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình của mình tại vòng bảng Asian Cup 2023 bằng cuộc chạm trán Đội tuyển Iraq lúc 18 giờ 30 ngày 24/1/2024 trên Sân vận động Jassim bin Hamad.

Trong số 3 đội bóng này, theo nhận định của Huấn luyện viên Philippe Troussier, trận đấu với Đội tuyển Indonesia sẽ mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng Chung kết Asian Cup 2023.

Cũng trong ngày 9/1, hai đối thủ khác của Việt Nam cũng sẽ đá giao hữu trước khi chính thức bước vào Vòng Chung kết Asian Cup 2023.

Đội tuyển Nhật Bản sẽ chạm trán Jordan trong khi Indonesia đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều là Iran.

tuyen-viet-nam-09-3-9282.jpg
Các cầu thủ đều đang rất nỗ lực trước giải đấu. (Nguồn: VFF)

Vòng Chung kết Asian Cup 2023 diễn ra tại Qatar từ 12/1 đến 10/2/2024, với sự tham dự của 24 đội tuyển xuất sắc nhất khu vực châu Á.

Theo thể thức thi đấu, 24 đội tham dự Asian Cup 2023 được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ đá vòng tròn để chọn ra những đội nhất, nhì cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào vòng 1/8.

Với việc Nhật Bản và Iraq được đánh giá cao hơn, mục tiêu thực tế nhất với Đội tuyển Việt Nam đó chính là đánh bại Indonesia, để hy vọng có thể trở thành một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục