Đóng cửa chợ lớn nhất ở Bắc Kinh sau khi phát hiện ca nhiễm mới

Ngày 13/6, chợ bán buôn lớn nhất ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đóng cửa sau khi các nhân viên làm việc tại đây và những khu vực xung quanh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Đóng cửa chợ lớn nhất ở Bắc Kinh sau khi phát hiện ca nhiễm mới ảnh 1Ngày 13/6, chợ bán buôn lớn nhất ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đóng cửa để khử trùng sau khi các nhân viên làm việc tại đây và những khu vực xung quanh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đóng cửa chợ lớn nhất ở Bắc Kinh sau khi phát hiện ca nhiễm mới ảnh 2Người dân chuyển hàng hóa khỏi chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13/6, sau khi chợ phải đóng cửa để khử trùng do phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đóng cửa chợ lớn nhất ở Bắc Kinh sau khi phát hiện ca nhiễm mới ảnh 3Cảnh sát đóng cửa chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, sau khi phát hiện các ca mắc mới ngày 11 và 12/6 đã từng tới khu chợ này. (Nguồn: Chinanews.com)
Đóng cửa chợ lớn nhất ở Bắc Kinh sau khi phát hiện ca nhiễm mới ảnh 4Cảnh sát gác tại lối vào chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13/6, sau khi chợ phải đóng cửa do phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đóng cửa chợ lớn nhất ở Bắc Kinh sau khi phát hiện ca nhiễm mới ảnh 5Cảnh sát gác tại lối vào chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Đóng cửa chợ lớn nhất ở Bắc Kinh sau khi phát hiện ca nhiễm mới ảnh 6Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đóng cửa để khử trùng sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới ngày 13/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục