Động đất ở tỉnh Sơn La nhưng không gây thiệt hại

Theo Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất, cảnh báo sóng thần, 2 trận động đất xảy ra tại Sơn La sáng 31/12, không gây thiệt hại gì.
Ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định hai trận động đất xảy ra tại tỉnh Sơn La vào lúc 1 giờ 50 và 4 giờ 44 ngày 31/12, tại huyện Sông Mã, không gây thiệt hại gì về người và tài sản do tâm điểm động đất tại vùng núi thưa dân cư.

Trận động đất đầu tiên xuất hiện vào lúc 1 giờ 50 có cường độ 5,5 độ richter xảy ra tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với độ sâu chấn tiêu là 17km.

Theo đánh giá ban đầu, trận động đất gây chấn động cấp VI ảnh hưởng đến các tỉnh Điện Biên, các huyện miền núi Quan Hóa và Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa và một phần bên lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giáp với huyện biên giới Sốp Cộp của tỉnh Sơn La.

Đây là vùng động đất đang hoạt động kể từ đầu năm đến nay và còn có khả năng xảy ra những trận động đất tiếp theo.

Trận động đất thứ hai xảy có cường độ 4,0 độ richter cũng xảy ra ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với độ sâu chấn tiêu là 12km. Đây được xác định là dư chấn của trận động đất thứ nhất.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trận động đất đầu tiên tại tỉnh Sơn La trong năm nay có cường độ 3,5 độ richter xảy ra tại khu vực huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, vào ngày 9/11./.

Điêu Chính Tới (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục