Đồng loạt hạ lãi suất cho vay với khu vực sản xuất

Nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi tín dụng và ưu tiên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thươngmại cam kết thực hiện các giải pháp giảm dần mặt bằng lãi suất góp phần kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nhiều ngân hàng thươngmại đã tích cực hưởng ứng chỉ thị này.

Theo ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc Ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn-HàNội (SHB), đây là định hướng đúng đắn trong thời điểm hiện nay. Việc giảm lãisuất cho vay bắt buộc phải thực hiện trong giai đoạn này để tạo điều kiện chocác doanh nghiệp có nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, lãi suất huy động cũng cần phải thực hiện với sự đồng thuận của cácngân hàng thương mại, nghiêm túc chấp hành mức 14% theo chỉ đạo của Ngân hàngNhà nước. Chỉ khi lãi suất đầu vào giảm thì lãi suất cho vay mới giảm, ông Lêkhẳng định.

SHB đã đưa ra chương trình cho vay doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh vớimức lãi suất là 17-18%, áp dụng từ ngày 5/9. SHB còn dành 3.800 tỷ đồng cho vayphục vụ sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ với lãi suất chovay 17%/năm. Chương trình này áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn được giảingân từ đầu tháng 9/2011, với lãi suất 17%/năm đến 18%/năm và với kỳ hạn chovay tối đa là 6 tháng.

Hiện nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất thông qua các chương trình ưuđãi tín dụng và tập trung ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xuất khẩunông lâm thủy sản...

Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Nguyễn Hưng cho biếtVPBank đã thực hiện các chương trình cho vay vốn lưu động với lãi suất ưu đãi(17-19%) cho một số doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nông sản, thủy sản, hảisản, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế và giáo dục... với tổng hạnmức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Theo ông Hưng, VPBank là một trong số 12 ngân hàng đã được Thống đốc triệu tậptừ cuối tháng Tám và cam kết cùng với các ngân hàng thương mại khác thực hiệnđúng chủ trương này giúp ngành ngân hàng duy trì và lấy lại hình ảnh tốt đẹptrong con mắt người dân và Chính phủ.

Ông Hưng nhận định hiện nay, các ngân hàng đang duy trì một mức lãi suất quá caoso với thực tế. Lãi suất cho vay có thể giảm nếu duy trì được mức trần lãi suấthuy động 14% và loại bỏ cạnh tranh không lành mạnh.

Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và nắm bắt cơ hội kinh doanhcuối năm 2011, Techcombank đã triển khai chương trình “Tài trợ xuất khẩu nông,lâm, thủy sản lãi suất ưu đãi” đến hết 31/12/2011.

Techcombank hướng vào các hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn, các hoạtđộng xuất khẩu nhằm góp phần giảm áp lực nhập siêu, đồng thời, hỗ trợ doanhnghiệp đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu chủ lực quốcgia như nông, lâm, thủy sản vượt qua khó khăn và nắm bắt các cơ hội để thực hiệnkế hoạch kinh doanh năm 2011.

Doanh nghiệp sẽ được cấp vốn với mục đích thực hiện các hoạt động mua hàng hóa,nguyên liệu phục vụ xuất khẩu trực tiếp. Nguồn vốn cấp theo chương trình nàyđược áp dụng lãi suất chỉ từ 19,5% với cơ chế linh hoạt để doanh nghiệp có thểlựa chọn hình thức trả lãi phù hợp với đặc thù kinh doanh ngành và nhu cầu vayvốn theo từng thời điểm, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích từ nguồn vốn vay ngân hàng.

Trong ngày 6/9, Maritime Bank đã chính thức hạ mức lãi suất cho vay đối với cácdoanh nghiệp sản xuất. Mức lãi suất tiền đồng cho vay ngắn hạn Maritime Bank ápdụng đối với doanh nghiệp sản xuất tối thiểu là 17,5%/năm, tối đa là 19%/năm;đối với các khoản vay trung-dài hạn là 18,5%/năm và 20%/năm, lãi suất chiết khấuUSD cũng giảm xuống còn 7,0%/năm.

Tổng Giám đốc Maritime Bank Nguyễn Hoàng Linh cho hay giảm lãi suất cho vay cũngtạo rất nhiều áp lực đối với khối ngân hàng, tuy nhiên, các biện pháp đồng bộcủa Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo ra mặt bằng lãi suất ổn định.

Ngay sau khi ban hành quyết định giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệpsản xuất kinh doanh, Maritime Bank đã áp dụng chính sách này với khoản vay củaCông ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Quyết Thắng (chuyên chếtạo các thiết bị inox) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thanh (hoạt động tronglĩnh vực sản xuất dây cáp điện).

Từ ngày mai, 8/9, toàn bộ hệ thống Maritime Bank sẽ huy động VND với lãi suấttối đa 14%/năm và huy động ngoại tệ (USD) từ dân cư là 2%/năm, từ các tổ chứckinh tế là 1%/năm./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.