Chuyến thăm đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Namvới 3 nước, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báochí về ý nghĩa kết quả chuyến thăm và những biện pháp cụ thể để triển khai thựchiện kết quả đạt được của chuyến thăm 3 nước.
- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa kết quả chuyến thăm chính thức Hà Lan,Uzbekistan, Ukraine của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng?
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Đây là chuyến thăm 3 nước châu Âu lần đầutiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sau khi được bầu làm Thủ tướngChính phủ Việt Nam nhiệm kỳ thứ 2 và là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấpcao Việt Nam đến Uzbekistan.
Chuyến thăm đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các thành viên trong đoàn. Cácnước bạn đều đón tiếp Thủ tướng và đoàn Việt Nam hết sức trọng thị, nồng ấm, hữunghị, chân thành. Tất cả lãnh đạo cấp cao của các nước đều tham gia đón tiếp,hội đàm với Thủ tướng Việt Nam. Nữ hoàng và Thái tử kế vị Hà Lan, Tổng thốngUzbekistan và Ukraine đều đã tiếp và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ngoài các cuộc tiếp xúc, hội đàm cấp cao, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp caoViệt Nam đã cùng lãnh đạo các nước bạn tham gia nhiều hoạt động kinh tế quantrọng khác như Bàn tròn các giám đốc điều hành doanh nghiệp, Diễn đàn hợp tácnăng lượng ở Hà Lan, chỉ đạo và chứng kiến ký biên bản về kết quả Khóa họp lầnthứ 12 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Ukraine.
Doanh nghiệp các nước rất quan tâm đến hợp tác, đầu tư với Việt Nam, tích cựctìm hiểu, trao đổi với các đối tác Việt Nam. Điều họ quan tâm là những chínhsách, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong tương quan lợi thế sosánh với các nước trong khu vực.
Có thể nói, chuyến thăm chính thức Hà Lan, Uzbekistan, Ukraine của Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thành công tốt đẹp, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩyquan hệ hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước trên, đặc biệt trên các lĩnh vực kinhtế, thương mại và đầu tư. Điều đó được thể hiện sinh động trong Tuyên bố hoặcThông cáo chung kết thúc chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới từng nước.
Tại Hà Lan, hai bên đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế song phương trên 5 lĩnhvực ưu tiên là ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, kinhtế biển, năng lượng và dịch vụ hậu cần. Doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều thoảthuận hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, năng lượng, cảng biển, giáo dục-đào tạo….
Đặc biệt, các thỏa thuận trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ gópphần giúp Việt Nam thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về Biến đổi khí hậuvà hoàn thành Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu tầmnhìn đến năm 2100…
Tại Uzbekistan, hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hainước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại mà hai bên có nhiều triển vọng;tiếp tục nỗ lực nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầukhí, chế biến bông sợi, sản xuất hàng dệt may... Bên cạnh đó, hai bên cũng thỏathuận mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp, côngnghệ cao, viễn thông, hóa chất, giáo dục,văn hóa, thể thao và du lịch.
Phía Uzbekistan kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các dự án lớn củamình như Khu kinh tế-công nghiệp tự do Navoi và mong muốn mở đường bay vận tảitrực tiếp từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Navoi. Doanh nghiệp hai nước cũngđã ký các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, giáo dục và chế biếndâu tằm.
Tại Ukraine, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo Ukraine đã trao đổinhững phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm triển khai thỏa thuận đạt được giữanguyên thủ hai nước tháng Ba vừa qua về phát triển quan hệ hợp tác và đối táctoàn diện Việt Nam-Ukraine, nhất trí tăng cường đối thoại liên Chính phủ, mởrộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, an ninh, kỹthuật-quân sự, nông nghiệp, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, du lịch và thểthao.
Các văn bản được ký kết ngay trong chuyến thăm như Thỏa thuận liên danh giữaHãng Hàng không quốc gia Việt Nam và Hàng không Aerosvit của Ukraine và Bản ghinhớ hợp tác giữa Đại học quốc gia Hà Nội và Đại học Tổng hợp quốc gia Kiev thểhiện quyết tâm của hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương.
Tại các nước đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều dành thời gian đến thămđộng viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi thân tìnhvới đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn ở cácnước này. Trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của bạn, Thủ tướng ViệtNam đều đề nghị và nhận được sự cam kết của bạn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợiđể bà con ta hòa nhập, phát triển ở nước sở tại; đồng thời làm cầu nối cho quanhệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.
Tôi tin tưởng rằng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Namvới các nước tiến thêm những bước quan trọng, đi vào chiều sâu, thực chất vàhiệu quả, đáp ứng lợi ích của các bên.
- Xin Thứ trưởng cho biết những biện pháp cụ thể để triển khai thực hiệnnhững kết quả đạt được trong chuyến thăm 3 nước?
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Các cam kết ở cấp cao đạt được trong chuyếnthăm sẽ là cơ sở để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên tấtcả các lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên.
Về chính trị, các bên cần tăng cường tiếp xúc chính trị cấp cao, trao đổi đoàncác cấp và hợp tác giữa các địa phương. Các hoạt động tiếp xúc, trao đổi như vậysẽ góp phần hiện thực hóa các cam kết của chuyến đi và tạo đà phát triển hợp táctrong các lĩnh vực khác. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quảhơn với các nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; góp phần đẩy mạnh quan hệgiữa ASEAN với các khu vực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các nước đều nhất trí một loạt các biệnpháp hiệu quả để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là kếtnối đối tác với các doanh nghiệp. Điều cần làm tiếp theo là tích cực cụ thể hóavà triệt để thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã được ký cũng như các lĩnh vực ưutiên hợp tác được xác định trong chuyến thăm.
Với Hà Lan, tăng cường hợp tác trong 5 lĩnh vực ưu tiên và mở rộng sang các lĩnhvực tiềm năng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tăngcường đầu tư vào các lĩnh vực Hà Lan có kinh nghiệm và trình độ phát triển hàngđầu thế giới và Việt Nam có nhu cầu phục vụ mục tiêu cơ bản trở thành nước côngnghiệp năm 2020, đó là đóng tàu, năng lượng, dịch vụ khí hậu, đào tạo, nghiêncứu khoa học, chuyển giao công nghệ…
Với Uzbekistan, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và tích cực hỗ trợxuất, nhập khẩu, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu; thúc đẩy đối thoại,gặp gỡ và hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân ; tăngcường sự hiện diện của doanh nghiệp các nước thông qua các dự án đầu tư cụ thể.
Với Ukraine, tăng cường các nỗ lực nhằm mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệpViệt Nam và Ukraine, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục thương mại, khuyến khích traođổi thông tin và tìm kiếm các hình thức hợp tác hiệu quả, bao gồm cả việc thànhlập các doanh nghiệp liên doanh; xem xét hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năngto lớn như năng lượng, chế tạo máy, lắp ráp máy bay, đóng tàu, nông nghiệp, khaikhoáng, công nghiệp dầu khí và hóa chất...
Ngay trong chuyến thăm, Thủ tướng Việt Nam và lãnh đạo các nước đã giao cho cácbộ, ngành, doanh nghiệp liên quan triển khai các biện pháp và dự án cụ thể vớiquyết tâm nhanh chóng đưa các cam kết, thỏa thuận cấp cao trở thành hiện thực.
Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!