Theo báo cáo, số người bị đói trên thế giới đã giảm bớt song vẫn chiếm 1/8 dânsố toàn cầu, hay 842 triệu người. Đáng lưu ý là có sự khác biệt lớn giữa các khuvực toàn cầu về số người bị đói. Các nước châu Phi thuộc vùng Nam sa mạc Saharacó tỷ lệ người đói cao nhất, chiếm 1/4 số dân hay 24,8%.
Khu vực Tây Á, Nam Á và Bắc Phi cũng không đạt tiến bộ lớn về xóa đói. Theo nhậnđịnh của FAO, nguyên nhân khiến các nước này gặp khó khăn trong việc giảm tỷ lệngười thiếu ăn là chiến tranh, cản trở về địa lý (không có biển) trong việc tiếpcận thị trường thế giới, cũng như các lý do trong nước khác.
Bên cạnh đó, FAO ghi nhận Đông Nam Á là khu vực đi đầu trong cuộc chiến xóa đóitrên thế giới, từ năm 1990 đến nay, tỷ lệ người bị đói của khu vực này đã giảmtừ 31,1% xuống chỉ còn 10,7%.
FAO nhận định trong hai thập niên qua, tăng trưởng kinh tế liên tục tại các nướcphát triển đã giúp tăng thu nhập người dân cũng như mở rộng khả năng tiếp cậnvới lương thực của họ. Mặt khác, năng suất nông nghiệp cũng đã tăng nhờ cácchương trình tài trợ của nhà nước và khu vực tư nhân khiến khả năng cung ứnglương thực đã vượt tốc độ tăng dân số. Do vậy, số người bị đói đã giảm.
Trong xu thế này, FAO nhận định nạn đói sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô trên thế giớivà mục tiêu Thiên niên kỷ giảm một nửa số người thiếu ăn tại các nước đang pháttriển vào năm 2015 mà Liên hiệp quốc thông qua năm 2000 sẽ hoàn toàn nằm trongtầm tay./.