Đồng Tháp tập trung giảm trường hợp F0 chuyển nặng và tử vong

Từ ngày 26/12/2021 đến ngày 6/1/2022 tại Đồng Tháp, tuy số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 giảm nhiều nhưng số ca tử vong trung bình hằng ngày vẫn còn trên mức 13 ca.
Đồng Tháp tập trung giảm trường hợp F0 chuyển nặng và tử vong ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Những ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 ở tỉnh Đồng Tháp giảm sâu nhưng số bệnh nhân tử vong trung bình mỗi ngày vẫn ở mức hai con số. Tỉnh đang tập trung kéo giảm trường hợp F0 chuyển nặng và tử vong.

Từ ngày 26/12/2021 đến ngày 6/1/2022, tuy số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 giảm nhiều nhưng số ca tử vong trung bình hằng ngày vẫn còn ở trên mức 13 ca. Trong 12 ngày qua, Đồng Tháp có 157 bệnh nhân COVID-19 tử vong, đa số là các trường hợp từ 50 tuổi trở lên, có bệnh nền.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, mục tiêu trong giai đoạn này của tỉnh là giảm tối đa số ca bệnh chuyển nặng và tử vong.

Để thực hiện mục tiêu trên, ông Lê Quốc Phong cho rằng ngành chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến trong việc phân tầng, phân loại điều trị kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 ngay từ khi phát hiện và có biểu hiện chuyển biến của bệnh; thực hiện đúng những quy định về xét nghiệm.

[Đồng Tháp: Khuyến cáo người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch]

Cùng với việc đảm bảo đúng tiến độ tiêm vaccine mũi 2, các địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiêm vét vaccine phòng COVID-19, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

Tính đến ngày 6/1/2022, dân số của tỉnh Đồng Tháp từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 99,62%, mũi 2 đạt 93,45%. Lực lượng chức năng tiêm mũi nhắc lại được 70.345 liều và tiêm mũi bổ sung được 239.383 liều. Tỷ lệ người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 vaccine là 98,15%, mũi 2 đạt 87,71%.

Hiện tại, toàn tỉnh có 8.464 ca mắc COVID-19 đang điều trị. Trong đó, 193 ca bệnh nặng, 90 ca bệnh rất nặng, 178 ca triệu chứng trung bình và 8.003 trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Đồng Tháp có 7.080 ca mắc COVID-19 đang theo dõi, điều trị tại nhà, nơi cư trú.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu lưu ý, đối với các F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú, lực lượng y tế cần hỗ trợ, chăm sóc ban đầu cho người bệnh ngay khi mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, nhất là đối với người thuộc nhóm có nguy cơ cao chuyển biến nặng gồm: người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai... Đồng thời, lực lượng chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời và tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19.

Các địa phương đẩy mạnh việc vận động những trường hợp F0 đã khỏi bệnh tham gia cùng lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà.

Ngoài các hợp đồng cung cấp oxy đang thực hiện, Sở Y tế giữ liên lạc, thanh thủ sự hỗ trợ về oxy từ các công ty, đơn vị. Sở cố gắng không để thiếu hụt oxy ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, đặc biệt là nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng và rất nặng như: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Phổi Đồng Tháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục