Đồng Tháp: Trực 24/24 giờ để nhận thông tin đón dân tự phát trở về

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh về địa phương từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh.
Đồng Tháp: Trực 24/24 giờ để nhận thông tin đón dân tự phát trở về ảnh 1Đường Duy Tân, thành phố Cao Lãnh vắng bóng người trong đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vào tháng Bảy vừa qua. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Ngày 1/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp có công điện khẩn gửi Chủ tịch ủy ban Nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về tổ chức trực và chuẩn bị điều kiện đón người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về địa phương.

Công điện nêu rõ hiện, người dân Đồng Tháp từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tự phát trở về địa phương ngày càng nhiều, tạo áp lực lớn trong việc giữ vững các kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin đón người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về địa phương từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Đồng thời, các huyện, thành phố chủ động chuẩn bị các điều kiện (phương tiện, cơ sở cách ly, hậu cần,…) để đón người dân về địa phương thực hiện các biện cách ly phòng, chống dịch theo quy định.

[Đồng Tháp yêu cầu “nới lỏng đến đâu, kiểm soát chặt chẽ đến đó"]

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, chỉ riêng trong ngày 30/9, Đồng Tháp ghi nhận 166 người từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương; trong đó có khoảng 132 người dân Đồng Tháp là công nhân, lao động tự do làm việc tại tỉnh Long An chạy xe máy về quê.

Trước đó, tỉnh cũng đã tổ chức 2 đợt đón hơn 630 công dân là phụ nữ mang thai, trẻ em, người bệnh, người già... từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương về địa phương, đảm bảo chặt chẽ, an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Các đối tượng trên cũng đã được đưa đi cách ly phòng dịch theo đúng quy định.

Sau gần 100 ngày Đồng Tháp trải qua nhiều trạng thái giãn cách xã hội ở mức tăng cường để phòng, chống dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ.

Bắt đầu từ ngày 1/10, toàn tỉnh Đồng Tháp áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục