Du lịch Việt Nam, Ấn Độ nỗ lực vượt qua khó khăn do COVID-19

Những thành quả du lịch mà hai nước đạt được có nguy cơ bị phá vỡ do dịch bệnh COVID-19 và rất khó để khôi phục nếu không có kế hoạch xúc tiến toàn diện.
Du lịch Việt Nam, Ấn Độ nỗ lực vượt qua khó khăn do COVID-19 ảnh 1Du lịch Ấn Độ và Việt Nam có nhiều tiềm năng. (Ảnh minh họa: EVIVA)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, chiều 17/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với báo The Policy Times và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Ấn Độ (MIICCIA) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Triển vọng du lịch Việt Nam-Ấn Độ thời hậu COVID-19”.

Vấn đề được thảo luận rộng rãi và sôi nổi nhất là việc làm thế nào để khôi phục và thúc đẩy du lịch giữa hai nước trong điều kiện bình thường mới hậu COVID-19.

Hội thảo trực tuyến nói trên là chương trình thứ hai trong chuỗi sự kiện Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Ấn 2020 gồm nhiều sự kiện trực tiếp và gián tiếp, kết nối doanh nghiệp hai nước trong nhiễu lĩnh vực khác nhau.

Tham dự hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu, Chủ tịch Hiệp hội các hãng điều hành tour Ấn Độ (IATO) Pronab Sarkar cùng lãnh đạo một số hiệp hội, phòng thương mại và công nghiệp khác của Ấn Độ cùng khoảng 200 công ty du lịch, khách sạn, tiếp thị và truyền thông của hai nước.

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành lữ hành khách sạn, làm gián đoạn hoạt động du lịch quốc tế kể từ tháng 3/2020.

Du lịch Việt Nam-Ấn Độ mới nở rộ trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi có các đường bay thẳng giữa hai nước, song cũng không tránh khỏi những tác động chung toàn cầu.

Theo các diễn giả, Việt Nam và Ấn Độ có tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực du lịch. Năm 2020 đáng lẽ được dự kiến là năm bùng nổ trong hợp tác du lịch Việt-Ấn, nhưng COVID-19 đã làm đình trệ tất cả các ngành nghề, trong đó du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất và gặp khó khăn hơn cả.

Sau thời gian dài gián đoạn do đại dịch kể từ đầu năm, những thành quả du lịch mà hai nước đạt được có nguy cơ bị phá vỡ, quay lại thời điểm chưa có đường bay thẳng và rất khó để khôi phục nếu không có kế hoạch xúc tiến toàn diện.

Mặc dù đây chưa phải là thời điểm thích hợp để tái kết nối du lịch song phương, nhưng diễn đàn là cơ hội để hai bên trao đổi về những khó khăn, thách thức của ngành du lịch mỗi nước, chuẩn bị cho các kế hoạch kích cầu du lịch khi dịch bệnh được khống chế.

Đây cũng là dịp để các công ty, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hai nước quảng bá sản phẩm của mình, kết nối và triển khai hợp tác hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

[Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam tại Ấn Độ]

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu, nhờ các hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch tích cực, số lượng du khách giữa hai nước đã gia tăng nhanh chóng từ năm 2016-2019.

Trong giai đoạn này, khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam tăng bình quân 25%/năm và chiều ngược lại tăng 17%/năm. Năm 2019, tổng lượng khách du lịch đạt gần 200.000 lượt, trong đó khách Việt Nam đến Ấn Độ là gần 30.000 lượt và khách Ấn Độ vào Việt Nam đạt khoảng 170.000 lượt. Dự kiến con số này sẽ cán mốc 500.000 lượt vào năm 2022.

Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh, thách thức do đại dịch đặt ra cho ngành du lịch là rất lớn, đòi hỏi sự hỗ trợ, quyết tâm và vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước để sớm vượt qua khó khăn do COVID-19.

Ngoài việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ, ông Hà Văn Siêu đã đưa ra một số đề xuất để xem xét thảo luận từ góc độ kinh doanh, như xây dựng chính sách linh hoạt về đặt cọc, hoãn, hủy tour cho du khách.

Trong khi đó, các hãng hàng không, hãng lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ du lịch cần hợp tác chặt chẽ với nhau để chia sẻ thông tin cùng vượt qua khó khăn, cùng hợp tác chuẩn bị kế hoạch thiết lập các hành lang du lịch để thúc đẩy du lịch an toàn hậu COVID-19.

Theo ông Siêu, trong thời kỳ hậu đại dịch, các cơ quan quản lý du lịch quốc gia và địa phương, các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp của hai quốc gia cần hợp tác để vượt qua những thách thức từ việc ngăn ngừa COVID-19.

Bên cạnh đó, hai bên cần khám phá và tận dụng các cơ hội để mở cửa trở lại, thu hút đầu tư, giao lưu quốc tế, mở rộng kết nối hàng không, dỡ bỏ các rào cản do sự khác biệt về văn hóa, ẩm thực, tôn giáo tín ngưỡng và cải thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch…

Ông Hà Văn Siêu bày tỏ tin tưởng với nỗ lực chung của hai nước, hoạt động du lịch Việt Nam-Ấn Độ sẽ sớm được phục hồi ở mức cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).