Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam tại Ấn Độ

Phòng Truyền thông và công nghiệp giải trí quốc tế Ấn Độ (ICMEI) đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức chương trình quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam ở bang Uttar Pradesh.
Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu phát biểu trong chương trình. (Ảnh: Huy Lê/Vietnam+)

Ngày 28/6, Phòng Truyền thông và công nghiệp giải trí quốc tế Ấn Độ (ICMEI) đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức chương trình Roadshow quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam với bạn bè Ấn Độ và quốc tế ở thành phố Noida, bang Uttar Pradesh. 

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, tham dự sự kiện có Chủ tịch ICMEI Sandeep Marwah, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, các đại diện đến từ nhiều công ty thuộc ngành du lịch-khách sạn cũng như đông đảo truyền thông báo chí nước sở tại.

Phát biểu trong chương trình, Đại sứ Phạm Sanh Châu điểm lại mối quan hệ lịch sử và văn hóa lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ, trong đó có những yếu tố xuyên suốt quan trọng là Phật giáo và Yoga.

Đại sứ giới thiệu Việt Nam luôn kiên cường trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc và hết sức năng động trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Đại sứ cũng lưu ý Hãng hàng không Ấn Độ IndiGo mới đây đã công bố đường bay thẳng Kolkata-Hà Nội và đang chuẩn bị mở tiếp đường bay New Delhi-Thành phố Hồ Chí Minh.

[Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 8,5 triệu lượt]

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã áp dụng giải pháp điện tử cho thủ tục cấp thị thực (visa) tại cửa khẩu, giúp đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh cho du khách Ấn Độ đến Việt Nam.

Chia sẻ những ấn tượng của mình về Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn lữ hành Stic Travels nổi tiếng của Ấn Độ, ông Subhash Goyal khẳng định Việt Nam là một trong những đất nước tươi đẹp nhất trên thế giới.

Ông Goyal đánh giá Việt Nam nằm trong top 5 điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới, với nền ẩm thực độc đáo, văn hóa đặc sắc, kinh doanh sôi động, người dân thân thiện, mến khách và là nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng.

Theo ông Goyal, tiềm năng du lịch Ấn Độ-Việt Nam là rất lớn và một khi những đường bay thẳng được triển khai, hai nước có thể khai thác mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng ấy.

Cuối chương trình, đại diện công ty Victoria Tour đã trình chiếu những thước phim quảng bá các đặc điểm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam cũng như các tour du lịch đặc sắc, hấp dẫn đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở cả 3 miền đất nước./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.