Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc cao trên 300 tỷ USD

Tính đến cuối tháng 3/2013, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc vẫn ở mức cao với 327,41 tỷ USD, không có sự thay đổi so với hồi tháng Hai.
Ngân hàng trung ương HànQuốc (BOK) vừa cho biết tính đến cuối tháng 3/2013, dự trữ ngoại tệ của nước nàyvẫn ở mức 327,41 tỷ USD, không thay đổi so với hồi tháng Hai.

Trong đó, cổ phiếu và chứng khoán chiếm 296,12 tỷ USD, tiền gửi ngân hàng chiếm20,41 tỷ USD, vàng thỏi chiếm 4,79 tỷ USD, quyền rút vốn đặc biệt (SDR) chiếm3,41 tỷ USD, và tiền gửi tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế chiếm 2,67 tỷ USD.

Nguyên nhân khiến dự trữ ngoại tệ Hàn Quốc không có sự thay đổi nhiều là do cáchoạt động quản lý giúp sinh lợi bù đắp cho sự sụt giảm trong việc chuyển đổi giátrị các tài sản không phải là USD.

Trong tháng trước, đồng euro đã giảm 2,4% so với đồng bạc xanh của Mỹ, trong khiđồng yen của Nhật giảm 2,1% so với đồng USD.

Tính tới cuối tháng 2/2013, Hàn Quốc xếp thứ 7 thế giới về lượng dự trữ ngoạitệ, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Sĩ, vùng lãnh thổ Đài Loan và Brazil.

Nguồn dự trữ ngoại tệ Hàn Quốc đã đạt mức trên 300 tỷ USD kể từ tháng 4/2011.Mức này được coi là ngưỡng quan trọng để bảo vệ thị trường tài chính trong nướctrước nguy cơ rút vốn của nước ngoài, do tình hình bất ổn tại Cộng hòa Dân chủNhân dân Triều Tiên và những rủi ro tại thị trường Eurozone bắt nguồn từ khủnghoảng tài chính tại Síp.

Theo Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), các nhà đầu tư nước ngoài trong tháng3/2013 đã bán 1900 tỷ won (1,7 tỷ USD) cổ phiếu Hàn Quốc sau đợt mua vào hồitháng Hai./.

Linh Đào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.