Đưa thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ

Thành phố Vinh từng bước xây dựng nền tảng đô thị thông minh và sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ trên một số lĩnh vực thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, y tế...
Đưa thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ ảnh 1Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trong các ngày từ 15/7 đến 16/7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho 24.403 đảng viên của 90 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Vinh.

Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Đức Đồng tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vinh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Vinh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị trên cơ sở Nghị quyết 26, Thông báo 55 của Bộ Chính trị, Quyết định 827 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh cần hoàn thành quy hoạch, đảm bảo tính khoa học, khả thi, tầm nhìn dài hạn, hướng tới phát triển bền vững.

Cùng với đó, thành phố cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp nhằm phát huy mọi khả năng, huy động mọi nguồn lực các thành phần kinh tế, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển...

Tại Đại hội, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội do ông Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Thành ủy thành phố Vinh trình bày nêu rõ trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thành phố Vinh vẫn đạt được những kết quả toàn diện.

[Nghệ An xây dựng hai kịch bản kinh tế thời kỳ hậu dịch COVID-19]

Một số lĩnh vực như du lịch, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin-truyền thông; y tế, giáo dục-đào tạo đã có những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố và tăng cường.

Đơn cử, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 8,62%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 104,95 triệu đồng. Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 5.470 tỷ đồng, gấp 1,82 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2020 ước đạt 25.889 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,99%. Trong nhiệm kỳ tỉnh đã đào tạo nghề cho 19.655 lao động. 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh khóa XXIII cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể là những kết quả đạt được chưa tương xứng với đô thị loại I, các yếu tố trung tâm vùng các tỉnh Bắc Trung bộ hình thành chậm; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn yếu kém; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế; hoạt động của hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Vẫn còn 12/29 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra chưa hoàn thành.

Đưa thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ ảnh 2Bí thư Thành ủy thành phố Vinh Phan Đức Đồng trình bày Báo cáo chính trị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã tiến hành thảo luận, chỉ rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2020-2025.

Định hướng phát triển được xác định là mở rộng, phát triển thành phố Vinh thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu mạnh; ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An; xây dựng đô thị thông minh, đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng các tỉnh Bắc Trung bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị "Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020" và Quyết định số 827/QĐ-TTg, ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị."

Mục tiêu tổng quát được đại hội đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mở rộng không gian đô thị, huy động hiệu quả mọi nguồn lực đưa thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thành phố từng bước xây dựng nền tảng đô thị thông minh và sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ trên một số lĩnh vực thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục-đào tạo.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 được xác định tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng giai đoạn 2021-2025 là 10-11%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2025 từ 170-175 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 8.500 tỷ đồng. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 95%.

Đến năm 2025, thành phố phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn dưới 0,15%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục