Trolltunga được biết đến với cái tên “Lưỡi Quỷ” vì hình dáng giống như một chiếc lưỡi cực đại hằn lên bầu trời mênh mông tạo một cảm giác choáng ngợp và hớp hồn bất kỳ ai dù chỉ qua hình ảnh.
Lễ hội truyền thống chùa Nhẫm Dương, diễn ra từ ngày 20-21/4, với các hoạt động như tổ chức hát chèo, hát dân ca, giải cờ tướng mở rộng và nhiều trò chơi dân gian khác.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.
Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chính thức công bố đưa ứng dụng Chat bot “Danang Fantasticity” vào hoạt động để cung cấp các thông tin miễn phí trong lĩnh vực du lịch cho người dân và du khách.
Đến sáng 20/4, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, hoạt động bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đã hoàn tất, sẵn sàng đón du khách về với đất Tổ.
Cánh đồng bản Nà Khương, xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu) nằm cao hơn dòng suối Nậm Mu nên người Thái ở đây đã làm 35 guồng nước (cọn nước) để lấy nước từ dưới suối lên phục vụ tưới tiêu.
Thứ bảy, ngày 21/4 người dân Thủ Đô sẽ có dịp thưởng thức và tham gia vào vũ điệu múa truyền thống Yosakoi đến từ đất nước Mặt trời mọc tại khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Ông Võ Văn Thưởng đề nghị cần nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục phát triển nền văn học nghệ thuật theo hướng thông thoáng trong quản lý nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định.
Bất kỳ du khách nào tới thăm Cuba, dù thời gian lưu trú có ngắn tới đâu, đều không thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng tòa nhà Capitolio, công trình kiến trúc kỳ vĩ nhất của nhân dân Cuba.
Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng và Công viên địa chất Haute-Provence của Pháp đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác về quản lý và phát triển công viên địa chất.
Ngày 18/4 (tức mùng 3/3 Âm lịch), tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, lễ hội Phủ Dầy năm 2018 đã khai mạc, thu hút đông đảo du khách thập phương.
Nổi tiếng bởi màn rước sinh thực khí, hội Ná Nhèm là một nghi thức độc đáo nhằm cầu may mắn, bình an của bà con dân tộc Tày Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.