Căng thẳng đang gia tăng trên các thị trường tài chính trước những lo ngạivề việc một số ngân hàng sẽ bị thua lỗ lớn do "ôm" trái phiếu chính phủ của cácquốc gia như Hy Lạp.
Những bất ổn này sẽ dẫn tới nguồn cung tín dụng từ các ngânhàng bị thu hẹp và có thể tác động tiêu cực tới nền kinh tế - điều đã từng xảyra vào năm 2008.
Các nhà kinh tế cho rằng để tránh nguy cơ "đóng băng" tín dụng, ECB có thểcung cấp các khoản tín dụng mới cho các ngân hàng như những khoản tín dụng cóthời hạn 6 tháng và 1 năm. Họ không loại trừ khả năng ECB cắt giảm lãi suất đểkích thích tăng trưởng kinh tế nhưng cho rằng điều này có thể chưa xảy ra trongtuần này.
Sau đợt nâng lãi suất lần thứ hai trong năm nay, ECB đã kêu gọi tạmngừng chu trình nâng lãi suất do lo ngại về sự leo thang của cuộc khủng hoảng nợtại Eurozone.
Hầu hết nhà kinh tế cho rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 1,5%và điều chỉnh giảm xuống 1% vào đầu năm 2012./.