Ethiopia khởi động phong trào trồng 6 tỷ cây xanh trong năm 2021

Nhà lãnh đạo Ethiopia đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia đông dân thứ hai ở châu Phi này dự kiến diễn ra vào ngày 5/6 tới, đã bị lùi lại do vấn đề về hậu cần.
Ethiopia khởi động phong trào trồng 6 tỷ cây xanh trong năm 2021 ảnh 1Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmet tham gia trồng cây xanh cùng người dân.(Ảnh: The Guardian)

Ngày 18/5, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmet đã khởi động phong trào trồng 6 tỷ cây xanh trên khắp cả nước trong năm nay, cho thấy sự quan tâm của ông đối với bảo vệ môi trường trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở nước này. 

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, ông Ahmed, người đoạt giải Nobel Hòa bình 2019, kêu gọi người dân trồng hàng tỷ cây xanh trong khuôn khổ chiến dịch "Green Legacy" (tạm dịch Di sản Xanh) do ông đề ra, nhằm thúc đẩy du lịch sinh thái và ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Ethiopia đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia đông dân thứ hai ở châu Phi này dự kiến diễn ra vào ngày 5/6 tới, đã bị lùi lại do vấn đề về hậu cần.

[94% các hoạt động khai thác rừng Amazon ở Brazil là phi pháp]

Thủ tướng Abiy đã kêu gọi người dân Ethiopia vượt qua những mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo và trong khu vực, đoàn kết với nhau để tham gia mùa trồng cây thường kéo dài cho đến tháng 10. 

Tại buổi lễ phát động, Bộ trưởng Nông nghiệp Omar Husen cho biết hơn 10 tỉ cây xanh đã được trồng trong 2 năm đầu tiên thực hiện chiến dịch Green Legacy. Chiến dịch này đặt mục tiêu trồng 20 tỷ cây xanh cho tới cuối năm 2022. Trong năm nay, Chính phủ Ethiopia cũng có kế hoạch cấp 1 tỷ cây giống cho các nước láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục