EU nêu điều kiện đưa Nga trở lại hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT

Người phát ngôn của EU Peter Stano cho biết sau khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc, khối này sẽ xem xét khôi phục kết nối Ngân hàng Nông nghiệp Nga trở lại hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
EU nêu điều kiện đưa Nga trở lại hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT ảnh 1Logo hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Báo Izvestia của Nga dẫn lời người phát ngôn các vấn đề đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Peter Stano, cho biết EU có thể khôi phục kết nối Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) trở lại hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT chỉ sau khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc.

Tuyên bố của người phát ngôn EU được đưa ra trong bối cảnh tuần trước, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là trung gian được gia hạn thêm 2 tháng, đến ngày 17/7 tới.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ nếu tất cả các vấn đề vướng mắc trong thỏa thuận này không được giải quyết trong 2 tháng tới, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực sau thời hạn trên.

[Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh "quan hệ đặc biệt" với Nga]

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh có 5 nhiệm vụ "mang tính hệ thống" cần được giải quyết trong khuôn khổ bản ghi nhớ giữa Nga và Liên hợp quốc, trong đó có việc Rosselkhozbank kết nối lại với hệ thống thanh toán SWIFT để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua máy móc nông nghiệp nhập khẩu, cũng như giải tòa tài sản của các công ty Nga.

Trong khi đó, hãng Sputnik dẫn một nguồn thạo tin cho biết một số phương án cho việc kết nối trở lại Rosselkhozbank với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT đang được xem xét, trong đó có khả năng một ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Nguôn tin trên nhấn mạnh "có những nỗ lực rất tích cực về phần Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và những nỗ lực từ Ankara" về vấn đề này.

Được hỏi về khả năng một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nguồn tin cho biết phương án này "cũng đang được thảo luận"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục