Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp, Ủyban thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách củaFED, khẳng định việc kéo dài mức lãi suất thấp kỷ lục và chương trìnhmua trái phiếu là nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ thấtnghiệp hiện đang ở mức 8,9%.
Bên cạnh đó, FED cũng cảnh báo việc giá dầuvà các nhu yếu phẩm khác tăng mạnh đang làm tăng sức ép lạm phát. Song,FED hi vọng những tác động trên chỉ là nhất thời và cơ quan này sẽ theodõi chặt chẽ diễn biến của lạm phát. FED nhận định lạm phát của Mỹtrong năm nay sẽ tăng từ 1,3-1,7%, cao hơn chút ít so với mức dự báotrong tháng 11/2010.
Mặc dù vậy, FED cũng thừa nhận nềnkinh tế đầu tàu thế giới đang có những dấu hiệu hồi phục "chắc chắn hơn"như thị trường lao động đang dần được cải thiện, dù vẫn ở mức cao songtỷ lệ thất nghiệp đã giảm, chi tiêu tiêu dùng tăng và tình hình kinhdoanh đang lạc quan hơn. Kể từ cuộc họp trước của FED, diễn ra hồi thángGiêng, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 9,4% xuống còn 8,9%.
Trước đó, trong một báo cáo công bố hôm 16/2, FED dự báo kinh tế Mỹ sẽtăng trưởng khoảng 3,4%-3,9% trong năm nay, năm tới là 3,5%-4,4% và3,7%-4,6% trong năm kế tiếp, tăng cao hơn so với những dự báo đưa ratrong tháng 11/2010.
Tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ cải thiện đôi chút, dựbáo sẽ giữ ở mức khoảng 9% hoặc giảm xuống còn khoảng 8,8% vào cuối nămnay, và sẽ tiếp tục giảm xuống còn 7,7%-8,2% vào cuối năm 2012, vào cuốinăm tiếp theo là 6,9%-7,4%.
Tuy nhiên, Chủ tịch FED BenBernanke và các thành viên khác trong ủy ban vẫn thận trọng về việcthời gian nền kinh tế phục hồi sẽ kéo dài bao lâu để có thể tạo đủ côngăn việc làm, đưa tỷ lệ thất nghiệp trở về mức bình thường khoảng 5%-6%.FED dự đoán sẽ mất khoảng từ 5-6 năm mới có thể đạt được tỷ lệ mong muốnnày./.