Fiji huy động quân đội để duy trì an ninh và ổn định sau bầu cử

Lực lượng cảnh sát Fiji viện dẫn những căng thẳng sắc tộc chưa xác định và "thông tin tình báo" về "kế hoạch gây bất ổn dân sự" là lý do quân đội được huy động.
Fiji huy động quân đội để duy trì an ninh và ổn định sau bầu cử ảnh 1Các nhân viên Ủy ban bầu cử Fiji chuẩn bị kiểm đếm phiếu bầu, tại Suva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Ngày 22/12, cảnh sát Fiji thông báo rằng quân đội nước này đã được huy động để giúp "duy trì an ninh và ổn định" sau một cuộc bầu cử dẫn tới việc phế truất nhà lãnh đạo nắm quyền 16 năm của nước này - Frank Bainimarama.

Trong một tuyên bố, lực lượng cảnh sát - trong đó có các chỉ huy trung thành với ông Bainimarama - đã viện dẫn những căng thẳng sắc tộc chưa xác định và "thông tin tình báo" về "kế hoạch gây bất ổn dân sự" là lý do quân đội được huy động.

[Quân đội Fiji tuyên bố không can thiệp vào cuộc bầu cử ngày 14/12]

Hôm 21/12, ông Sitiveni Rabuka, thủ lĩnh đảng Liên minh Nhân dân đã chính thức trở thành Thủ tướng mới của Fiji, sau khi các đảng đối lập của nước này tuyên bố đạt được thỏa thuận thành lập Chính phủ liên minh mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục