G20 gây sức ép với EU

G20 gây sức ép với EU về vấn đề khủng hoảng nợ

G-20 muốn EU cam kết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để chặn đứng nguy cơ khủng hoảng nợ công lan rộng ra toàn khu vực.
Ngay trước khi bắt đầu cuộc họp ngày 14/10 tại Paris (Pháp), các bộ trưởngtài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã gây sức ép buộcLiên minh châu Âu (EU) giải quyết dứt điểm vấn đề khủng hoảng nợ công trong Khuvực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), tránh để diễn biến này kéo thế giới vàothời kỳ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế mới.

Phát biểu trên đài truyền hình CNBC từ Paris, Bộ trưởng Tài chính MỹTimothy Geithner cho rằng EU đang hành động để giải quyết vấn đề khủng hoảng nợcông trong Eurozone, nhưng phần việc khó khăn nhất là phác thảo chiến lược thựchiện, vẫn còn ở phía trước.

Ông cho biết G-20 muốn các nước thành viên EU cam kết thực hiện tất cả cácbiện pháp cần thiết và tập trung mọi nguồn lực có thể để chặn đứng nguy cơ khủnghoảng nợ công lan rộng ra toàn khu vực. Ông tỏ ý tin tưởng các nguồn tài chínhhiện có của EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đủ để giải quyết vấn đề này.

Ngoài Mỹ, Nhật Bản và một số nước khác cũng gây sức ép buộc EU công bố kếhoạch chi tiết nhằm ngăn chặn những yếu kém trong Eurozone kéo thế giới vào mộtthời kỳ khủng hoảng và suy thoái mới. Trước khi lên đường đến Paris, Bộ trưởngTài chính Canada Jim Flaherty cho rằng các nước Eurozone đã cam kết quá nhiều,nhưng chưa hành động cụ thể. Ông cho rằng hành động rõ ràng và dứt khoát là yếutố quan trọng giúp khôi phục lòng tin trên thị trường tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Pravin Gordhan nhận định EU đã vượt qua thờikỳ nguy hiểm nhất và cần đưa ra những giải pháp cần thiết trước khi diễn ra hộinghị thượng đỉnh G-20 vào đầu tháng 11 tới để tạo lòng tin. Ông cảnh báo quỹ cứutrợ phối hợp EU và IMF mang tên Cơ chế Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) không đủđể cứu nguy những nước gặp khó khăn nếu khủng hoảng nợ công trong Eurozone lanrộng, đồng thời dự đoán các nước mới nổi có thể được huy động để trợ giúp khuvực này.

Theo nguồn tin G-20, hầu hết các nước trong nhóm BRICS (gồm các nền kinhtế mới nổi hàng đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) ủng hộ ý tưởngtăng cường nguồn vốn cho IMF như một công cụ đối phó khủng hoảng nợ công, songMỹ và một số nước khác phản đối ý tưởng này.

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cũng cho rằng khủng hoảng nợcông trong Eurozone phải do khu vực này tự giải quyết, đồng thời bày tỏ tintrưởng các nhà lãnh đạo EU sẽ thống nhất kế hoạch đối phó với cuộc khủng hoảngnày tại cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 23/10 tới.

Theo kế hoạch vào lúc 22h ngày 15/10 (giờ Việt Nam), G-20 sẽ ra thông cáovề kết quả cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng của nhómbàn về tình hình kinh tế thế giới và tác động từ cuộc khủng hoảng nợ công trongEurozone đối với nền kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản nhắm mục tiêu 0% thuế quan với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho biết thỏa thuận Anh-Mỹ, trong đó vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%, là một mô hình cho các thỏa thuận thương mại, nhưng Nhật Bản vẫn nhắm tới mức thuế quan 0%.