Gần 1.370 ứng cử viên Nhật Bản tranh cử

1.369 ứng cử viên đã đăng ký tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 45 ở Nhật sắp tới, vượt xa số ứng cử viên cuộc bầu cử trước.
Ngày 18/8, lãnh đạo của một loạt các chính đảng lớn ở Nhật Bản, trong đó có Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập, đã bắt đầu chiến dịch vận động trên đường phố để kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên của đảng mình trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 45 ở nước này.

Phát biểu trước cửa nhà ga Hachioji ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, Chủ tịch LDP, khẳng định đảng này sẽ tiếp tục ưu tiên các biện pháp phục hồi nền kinh tế Nhật Bản và chỉ trích các chính sách của DPJ; đồng thời khẳng định đảng này đã không đề ra các biện pháp thực hiện cam kết tranh cử.

Trong khi đó, Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama, chọn thành phố Osaka làm điểm dừng chân đầu tiên trong chiến dịch tranh cử chính thức của DPJ. Ông Hatoyama kêu gọi cử tri trao quyền cho DPJ để thay đổi chính phủ. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ bắt đầu một nền chính trị mới không phụ thuộc vào các quan chức trong các cơ quan nhà nước".

Hiện nay, dư luận đang chú ý theo dõi liệu DPJ có thể "hạ bệ" liên minh cầm quyền giữa LDP và Đảng Công minh để giành quyền kiểm soát chính phủ sau cuộc bầu cử sắp tới hay không. Liên minh LDP và Đảng Công minh hy vọng giành được ít nhất 241 ghế tại Hạ viện, trong khi DPJ đặt mục tiêu cùng với Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) và Đảng Quốc dân mới (PNP) giành đa số ghế tại Hạ viện.

Chiều cùng ngày, đã có 1.369 ứng cử viên đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới, vượt xa con số 1.131 ứng cử viên trong cuộc bầu cử trước; trong đó có 1.134 ứng cử viên tranh cử theo hình thức tuyển cử khu vực một ghế và 235 ứng cử viên tranh cử theo hình thức đại diện tỷ lệ.

LDP cầm quyền giới thiệu 289 ứng cử viên tham gia bầu cử theo hình thức tuyển cử khu vực một ghế, giảm 1 người so với cuộc bầu cử trước; trong khi DPJ giới thiệu 271 ứng cử viên, giảm 18 người. Các ứng cử viên của hai đảng lớn nhất Nhật Bản này phải cạnh tranh quyết liệt tại 263/300 khu vực bầu cử trên cả nước.

Theo kế hoạch, 12 đảng và nhóm chính trị sẽ có 12 ngày để vận động cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên của mình. Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản quy định trong số 480 ghế ở Hạ viện Nhật Bản, có 300 ghế được bầu theo hình thức tuyển cử khu vực một ghế và 180 ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ tại 11 vùng.

Đối với hình thức bầu cử đại diện tỷ lệ, DPJ dự kiến giới thiệu 59 ứng cử viên, con số kỷ lục từ trước tới nay của đảng này. Ngược lại, LDP chỉ giới thiệu 37 ứng cử viên, con số thấp nhất từ trước tới nay./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục