Gần 4 triệu người tại Ấn Độ và Nepal phải sơ tán khẩn cấp do lũ lụt

Tại Ấn Độ, ít nhất 189 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích do lũ lụt tại trong khi nước láng giềng Nepal có khoảng 110 người thiệt mạng, 100 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán.
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Hatishila, bang Assam, Ấn Độ, ngày 14/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Hatishila, bang Assam, Ấn Độ, ngày 14/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/7, giới chức Chính phủ Ấn Độ cho biết gần 4 triệu người tại bang Assam, miền Đông Bắc nước này, và nước láng giềng Nepal phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng sau khi mưa lớn trút xuống khiến số ít nhất 189 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích từ cuối tháng Năm đến nay.

Nước sông Brahmaputra, vốn chảy qua Tây Tạng (Trung Quốc), Ấn Độ và Bangladesh, dâng cao đã tàn phá mùa màng và gây lở đất.

Tại bang Assam (Ấn Độ), 3 đợt lũ từ cuối tháng Năm vừa qua cướp đi sinh mạng của 79 người và khiến hơn 2,75 triệu người rời nhà đi lánh nạn.

Người đứng đầu Cơ quan Tài nguyên nước bang Assam Keshab Mahanta cho biết tình hình ngập úng vẫn nghiêm trọng, đa số mực nước các con sông tại đây vượt trên mức nguy hiểm.

Bang Assam đang cùng lúc đối mặt với cả lũ lụt và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện 25 trong số 33 huyện thuộc bang này vẫn bị ảnh hưởng do lũ lụt bắt đầu cách đây 2 tuần.

Tại nước láng giềng Nepal, ngày 19/7, chính phủ yêu cầu các cư dân sinh sống dọc vùng đồng bằng miền Nam duy trì cảnh giác do dự báo nước này tiếp tục sẽ hứng chịu đợt mưa lớn.

[Nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc ban bố cảnh báo đỏ về lũ lụt]

Từ tháng Sáu vừa qua, khoảng 110 người thiệt mạng, 100 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán tại 26 trong số 77 quận huyện tại Nepal do các đợt lũ quét và lở đất.

Giới chức Nepal dự kiến số nạn nhân thiệt mạng sẽ tăng bởi hiện 48 người đang mất tích nhưng ít có cơ may sống sót.

Lũ quét và lở đất thường xảy ra tại Nepal cùng với các bang Assam và Bihar (Bi-ha) của Ấn Độ trong mùa mưa kéo dài từ tháng Sáu đến tháng Chín hằng năm.

Tại Trung Quốc, nhà chức trách ngày 19/7 nâng cảnh báo lũ lụt tại khu vực sông Hoài ở miền Đông nước này từ mức 3 lên mức 2, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 mức, sau nhiều ngày mưa như trút nước và dự kiến trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn tại đây.

Theo Ủy ban đặc trách về sông Hoài thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước tại 10 hồ chứa nước trên sông Hoài cao hơn mức cảnh báo tới 6,85 mét.

Sông Hoài dài 1.000km chảy qua nhiều trung tâm sản xuất công nghiệp và nông nghiệp tại các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô.

Trong 2 tuần qua, mưa lớn trút xuống khu vực từ thành phố Trùng Khánh tại Tây Nam đến thành phố Thượng Hải ở miền Đông Trung Quốc.

Một số vùng dọc sông Dương Tử, trong đó có tỉnh Giang Tây và thành phố Vũ Hán  thuộc tỉnh Hồ Bắc, đã ban bố mức cảnh báo cao nhất do lũ lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.