Gần 99 năm tù cho nhóm tú ông, tú bà tuổi "teen"

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 7 bị cáo gần 99 năm tù về các tội: Mua bán trẻ em, cướp tài sản, không tố giác tội phạm.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 15/1 đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo đều bị truy tố về các tội: Mua bán trẻ em, cướp tài sản, không tố giác tội phạm.

Bảy bị cáo trên là Vũ Văn Thắng, 26 tuổi, quê ở Hòa Bình cùng 6 đồng phạm là Triệu Thị Hạnh, 14 tuổi; Trần Văn Mùi, 19 tuổi; Nguyễn Văn Phi, 20 tuổi; Nguyễn Xuân Nam, 21 tuổi; Nguyễn Duy Đạt, 18 tuổi và Bùi Thị Hương Giang, 19 tuổi.

Thắng vốn là kẻ không có nghề nghiệp, sống lang thang ở Hà Nội. Y thường lên mạng internet để chat và kết bạn với một số thanh niên mới lớn, trong đó có Hạnh, Phi, Nam, Đạt và Giang. Nhóm này đều sinh hoạt theo kiểu "trôi dạt" và sống chủ yếu trong các nhà nghỉ. Để có tiền, Thắng rủ đồng bọn đi cướp tài sản của lái xe taxi.

Tối 11/8/2008, Thắng, Nam, Đạt thuê taxi chạy đến khu đô thị Trung Yên để cướp. Bọn chúng giả vờ mượn điện thoại của lái xe taxi để gọi điện cho bạn rồi bất ngờ xịt hơi cay vào tài xế để cướp điện thoại.

Chiếc điện thoại này đã bị bọn chúng dùng để gán nợ vì không có tiền trả thuê phòng ở nhà nghỉ. Tiếp đó, Thắng bàn bạc với cả nhóm lừa bán các cô gái nhẹ dạ sang Trung Quốc làm gái mại dâm để lấy tiền ăn tiêu.

Thắng đã có sẵn "mối" mua là Trần Văn Mùi; còn Hạnh chợt nhớ ra cô bạn "ngô nghê" Nguyễn Thị N. mới 15 tuổi ở cùng xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội với Hạnh. Thắng phân công Hạnh và Đạt lừa rủ N đi chơi và đưa lên tàu; Nam và Giang lo tiền mua vé tàu để đi Lào Cai, còn Thắng và Phi có nhiệm vụ đưa nạn nhân đi qua cửa khẩu, chuyển "mối hàng" cho Mùi bán sang Trung Quốc.

Không nghi ngờ gì về hành vi của những "tú ông, tú bà" tuổi "teen" này, N đi theo bọn chúng sang tận bên kia biên giới. Đến 2 giờ ngày 22/8/2008, biết bị lừa bán sau khi những kẻ lạ mặt bắt ép bán dâm, cô bé đã bỏ trốn. N dùng dao cắt từng đoạn chăn rồi quấn thành dây buộc vào người để nhảy xuống tầng 1 nhằm trốn khỏi "động quỷ".

Thoát khỏi động mại dâm ở xứ người, N về quê tố cáo hành vi "buôn người" của Hạnh, Thắng và đồng bọn ra trước cơ quan điều tra. Các đối tượng này đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Qua xác minh, cơ quan công an còn phát hiện được ngoài vụ mua bán trẻ em trên, Thắng và Mùi còn bán hai cô gái quê ở Quảng Ninh. Đến nay những nạn nhân này chưa tìm được tung tích. Trước đó, Thắng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Y cũng vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt 7 năm tù về tội "mua bán phụ nữ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 20/2/2009.

Trước diễn biến vụ án, Tòa đã tuyên phạt Thắng 20 năm tù giam, cộng với bản án 7 năm tù do Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định tuyên trước đó, tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù giam; Mùi 20 năm 6 tháng tù, Nam 16 năm tù, Đạt 9 năm tù, Phi 10 năm 6 tháng tù, Giang 6 năm 3 tháng tù.

Riêng Hạnh khi phạm tội mới 14 tuổi (chưa đủ tuổi thành niên) nên được xém xét giảm nhẹ hình phạt xuống còn 2 năm 6 tháng tù./.

Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục