Gia Lai: Quần thể gỗ hương quý hiếm bị "lâm tặc" khai thác trái phép

Quần thể các cây gỗ hương nằm ở làng Dê, xã Gào, thành phố Pleiku; đây là nhóm cây gỗ giáng hương quý hiếm còn sót lại của thành phố.
Gia Lai: Quần thể gỗ hương quý hiếm bị "lâm tặc" khai thác trái phép ảnh 1Hiện trường một vụ phá rừng tại Gia Lai. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Ngày 18/8, theo sự chỉ dẫn của nguồn tin, nhóm phóng viên TTXVN chứng kiến tận mắt quần thể cây gỗ hương đang bị các đối tượng "lâm tặc" khai thác trái phép.

Quần thể các cây gỗ hương nằm ở làng Dê, xã Gào, thành phố Pleiku. Đây là nhóm cây gỗ giáng hương quý hiếm còn sót lại của thành phố.

Những cây giáng hương có đường kính khoảng 50-60cm bị đốn hạ nằm ngổn ngang. Nhiều gốc hương còn rỉ nhựa, cành lá được cắt tỉa nằm la liệt. Bên cạnh đó, có nhiều cây gỗ khác đã bị đào sâu xuống gốc để chuẩn bị cưa hạ.

[Gia Lai: Bắt khẩn cấp và tạm giữ 6 đối tượng phá rừng]

Ghi nhận ban đầu của phóng viên TTXVN, khu vực cây giáng hương bị khai thác thuộc rẫy điều của ông Rơ Châm Bo ở làng Dê, xã Gào. Quần thể gỗ giáng hương có khoảng hơn 100 cây, cây lớn nhất có đường kính khoảng 70cm, mọc nằm rải rác trong rẫy.

Tại đây, có ít nhất 5, 6 cây giáng hương đã được các đối tượng "xẻ thịt" mang đi. Chưa kể, còn rất nhiều cây gỗ giáng hương khác đã được đánh dấu đỏ và số trên thân cây, có thể đã được chốt giá bán.

Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào, cho biết khu vực xảy ra vụ cưa hạ gỗ giáng hương nằm trên địa giới hành chính xã Gào, thuộc phần đất rẫy của người dân, không thuộc quy hoạch 3 loại rừng của xã. Thời gian qua, xã không phát hiện và cũng chưa từng xác nhận cho các vụ mua bán này.

Hiện chính quyền xã cùng lực lượng chức năng đã lập biên bản, ghi nhận vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.