Giải Nobel Hóa học 2014 thuộc về 3 nhà khoa học Mỹ và Đức

Giải Nobel Hóa học 2014 thuộc về 3 nhà khoa học người Mỹ và Đức

Hai nhà khoa học người Mỹ là Eric Betzig, William Moerner và nhà khoa học người Đức Stefan Hell đã trở thành đồng chủ nhân của Giải Nobel Hóa học 2014.
Giải Nobel Hóa học 2014 thuộc về 3 nhà khoa học người Mỹ và Đức ảnh 1Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố trao giải Nobel Hóa học 2014 cho hai nhà khoa học người Mỹ Eric Betzig (trái), William Moerner (phải) cùng nhà khoa học người Đức Stefan Hell (giữa). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển (RSAS) ngày 8/10 tuyên bố 2 nhà khoa học người Mỹ là Eric Betzig, William Moerner và nhà khoa học người Đức Stefan Hell đã trở thành đồng chủ nhân của Giải Nobel Hóa học năm 2014.

Giải thưởng trị giá 8 triệu crown Thụy Điển (1,1 triệu USD) này được trao cho 3 nhà khoa học nhờ phát triển kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải.

RSAS tuyên bố: "Tác phẩm mang tính đột phá của họ đã đưa kính hiển vi quang học trở thành loại kính hiển vi có kích thước nano siêu nhỏ."

Giải Nobel Hóa học là giải thưởng thứ 3 được trao trong mùa giải Nobel năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục