Giải 'Oscar thể thao' 2019 vinh danh tay vợt Novak Djokovic

Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi như Kylian Mbappe, Luka Modric (bóng đá), Lewis Hamilton (đua xe F1) để đoạt danh hiệu "Vận động viên nam của năm."
Giải 'Oscar thể thao' 2019 vinh danh tay vợt Novak Djokovic ảnh 1Tay vợt người Serbia Novak Djokovic. (Nguồn: twitter.com/DjokerNole)

Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi như Kylian Mbappe, Luka Modric (bóng đá), Lewis Hamilton (đua xe F1), LeBron James (bóng rổ), Eliud Kipchoge (điền kinh)... để đoạt danh hiệu "Vận động viên nam của năm" tại lễ trao giải thể thao thế giới Laureus 2019 tổ chức tại Monaco sáng 19/2 (giờ Việt Nam).

Dù trở lại sau chấn thương, nhưng Djokovic đã thi đấu ấn tượng để giành 5 danh hiệu ATP trong năm 2018, trong đó có 2 chức vô địch Grand Slam là Wimbledon và Mỹ mở rộng. Đồng thời anh cũng lấy lại ngôi số 1 thế giới từ tay đối thủ người Tây Ban Nha Rafael Nadal.

Chia sẻ với báo giới, Djokovic cho biết: "Giải thưởng Laureus luôn là niềm mơ ước của mọi vận động viên. Đây thật sự là vinh dự lớn và đồng thời là phần thưởng đặc biệt cho tôi. Năm 2018 là một mùa giải không thể tin nổi và tôi sẽ nhớ mãi về nó." 

[Hình ảnh đáng nhớ trong ngày Djokovic lập kỷ lục ở Australian Open]

Đây là lần thứ tư Djokovic giành được danh hiệu cao quý này, sánh ngang với thành tích của cựu siêu sao điền kinh Usain Bolt.

Trong khi đó ở hạng mục giải thưởng dành cho nữ, vận động viên thể dục người Mỹ Simone Biles đã được tôn vinh với những thành công rực rỡ trong năm 2018. Huấn luyện viên Arsene Wenger cũng nhận giải Thành tựu trọn đời cho những gì ông đã cống hiến cho bóng đá.

Còn giải thưởng "Đội tuyển của năm" được trao cho đội tuyển Pháp với thành tích ấn tượng mang Cúp vàng bóng đá thế giới về "Kinh đô ánh sáng." 

Ngoài ra, Laureus 2019 còn có một số hạng mục giải thưởng ấn tượng khác như tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka được trao giải "Sự đột phá của năm"; danh hiệu "Sự trở lại của năm" thuộc về tay golf Tiger Woods; Henrieta Farkasova (trượt tuyết) được tôn vinh là "Vận động viên khuyết tật của năm"...

Giải thưởng thể thao thế giới thường niên Laureus được hai tập đoàn Daimler AG và Richemont đồng sáng lập vào năm 1999, nhằm vinh danh các nam, nữ vận động viên và các đội tuyển vì thành tích thi đấu của họ trong tất cả các môn thể thao.

Quy trình lựa chọn chủ nhân các giải thưởng Laureus gồm hai giai đoạn. Đầu tiên, một ban tuyển chọn bao gồm các biên tập, phóng viên và phát thanh viên thể thao hàng đầu từ 120 quốc gia chọn ra 6 ứng cử viên cá nhân, hoặc đội tuyển và câu lạc bộ cho từng hạng mục.

Sau đó, các thành viên của Viện Thể thao thế giới Laureus (gồm 46 vận động viên huyền thoại trên thế giới) bỏ phiếu kín để chọn ra người chiến thắng. Cũng chính bởi quy trình chọn lựa và bình chọn kỹ càng, nên Laureus thường được ví như là giải thưởng "Oscar của thể thao thế giới"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục