Giáo hội Phật giáo VN tặng quà chư tăng Campuchia gặp khó vì COVID-19

Được sự ủy quyền của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã trao số tiền 250 triệu đồng cho Đại Tăng thống Somdech Tep Vong tại Chùa Unalom.
Giáo hội Phật giáo VN tặng quà chư tăng Campuchia gặp khó vì COVID-19 ảnh 1Được sự ủy quyền của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh (bên phải) trao 250 triệu đồng cho Đại Tăng thống Somdech Tep Vong tại Chùa Unalom. (Ảnh: Trần Ngọc Long/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 29/4, trước tình hình đại dịch COVID-19 liên tục có những diễn biến nghiêm trọng tại Campuchia, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tặng số tiền 250 triệu đồng tới Đại Tăng thống Somdech Tep Vong và chư tăng Phật giáo Vương quốc Campuchia. 

Trong bức thư gửi Đại Tăng thống Somdech Tep Vong đề ngày 27/4/2021, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện có lời hỏi thăm chân tình tới Đại Tăng thống trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội khiến đời sống chư tăng Phật giáo tại Campuchia gặp nhiều khó khăn. 

Được sự ủy quyền của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã trao số tiền nói trên cho Đại Tăng thống Somdech Tep Vong tại Chùa Unalom.

[Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Lào vượt khó]

Lệnh phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 đang được áp dụng tại Phnom Penh và thành phố Ta Khmao tiếp giáp thủ đô từ ngày 15/4 đến nay khiến đời sống của nhiều nhà sư gặp khó khăn do không thể đi khất thực và người dân không thể đến chùa do phải tuân thủ những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Trong một thông điệp phát đi hôm 22/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp ở Phnom Penh và Ta Khmao phải đảm bảo cung ứng lương thực tới các ngôi chùa trong những “Khu vực Đỏ” bị phong tỏa chặt chẽ.

Giáo hội Phật giáo VN tặng quà chư tăng Campuchia gặp khó vì COVID-19 ảnh 2Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trao số tiền cho ông Sim Chy (áo xanh), Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Trần Ngọc Long/TTXVN)

Cũng trong ngày 29/4, được sự ủy quyền của Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ Vũ Quang Minh đã trao số tiền 250 triệu đồng cho ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia để hỗ trợ đời sống bà con người Việt Nam đang sinh sống tại nước láng giềng.

Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam cầu chúc bà con người Việt Nam tại Campuchia được bình an và sớm ổn định đời sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục