Giao lưu hữu nghị Việt-Lào đầu Xuân Nhâm Dần tại Brussels

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thân tình, ấm cúng đã góp phần tăng cường hiểu biết và củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa hai Đại sứ quán, quan hệ đặc biệt giữa nhân dân Việt-Lào.
Giao lưu hữu nghị Việt-Lào đầu Xuân Nhâm Dần tại Brussels ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Nguyễn Văn Thảo trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Tối 15/2, Đại sứ quán-Phái đoàn Việt Nam tại Bỉ và bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức giao lưu với Đại sứ quán-Phái đoàn Lào tại Bỉ và EU nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện ngoại giao của Năm đoàn kết hữu nghị 2022 Việt Nam-Lào; Lào-Việt Nam để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2022) và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào (1977-2022).

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và Đại sứ Lào Phoukhong Sisoulath đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; mong muốn Đại sứ quán hai nước tại Brussels tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao lưu để tăng cường gắn kết cán bộ hai cơ quan, đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đồng thời tích cực hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường quan hệ của mỗi bên với Bỉ và EU trong thời gian tới.

Buổi tiệc có sự tham dự đông đủ của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán hai nước.

[Kiều bào tại Bỉ và Luxembourg góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam-EU]

Phía Lào mang đến những món đặc sản đặc sắc như lạp gà, xúc xích, xôi… Phía Việt Nam giới thiệu với các bạn Lào về những món ẩm thực của đất nước đã trở nên nổi tiếng trên thế giới như nem, giò, bánh chưng.

Cán bộ, nhân viên sứ quán hai bên đã tham gia các tiết mục giao lưu vui vẻ và thân tình như hát karaoke, múa lămvông, chơi các trò chơi tương tác tập thể.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thân tình, ấm cúng đã góp phần tăng cường hiểu biết và củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa hai Đại sứ quán, quan hệ đặc biệt giữa nhân dân Việt-Lào.

Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Brussels thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu nhân các dịp đặc biệt của hai quốc gia như Tết cổ truyền, Quốc khánh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục