Gió mạnh kèm lốc xoáy trên biển Kiên Giang

Liên tiếp 4 ngày qua kể từ chiều 1/6 đến nay, trên vùng biển Kiên Giang thường có mưa, kèm theo gió cường độ trung bình cấp 5 đến cấp 6, vào buổi chiều cường độ gió mạnh hơn có nơi đến cấp 7. Riêng vùng biển Phú Quốc - Thổ Châu thường có gió cấp 7.

Liên tiếp 4 ngày qua kể từ chiều 1/6 đến nay, trên vùng biển Kiên Giang thường có mưa, kèm theo gió cường độ trung bình cấp 5 đến cấp 6, vào buổi chiều cường độ gió mạnh hơn có nơi đến cấp 7. Riêng vùng biển Phú Quốc - Thổ Châu thường có gió cấp 7.

Điểm khác biệt của thời tiết đầu mùa mưa năm nay là trong mưa giông thường xuất hiện kèm theo những cơn lốc xoáy. Theo ghi nhận, trong 4 ngày vừa qua trên vùng biển đã có 4 cơn lốc xoáy lớn nhỏ. Đáng kể nhất là cơn lốc xoáy vào 17 giờ ngày 2/6, điểm xuất phát trên vùng biển Hòn Nghệ - cách đất liền hơn 10km, đường đi hướng thẳng vào đất liền ven biển thuộc khu vực Hòn Trẹm - Chùa Hang xã Bình An, huyện Kiên Lương làm 6 căn nhà dân bị sập, 10 căn khác bị tốc mái hư hỏng.

Gió to, biển động, lốc xoáy và mưa, khiến cho mọi chuyến tàu khách từ đất liền ra đảo (kể cả Phú Quốc) đều bị ngưng trệ, nhiều hành khách mua vé tàu phải nằm chờ hoặc hủy chuyến đi, trả vé lại.

Ngoài ra, còn có khoảng 800 đến 1.000 tàu đang khai thác hải sản, chủ yếu là tàu thuyền loại trung bình và nhỏ với những nghề khai thác như câu, lưới ghẹ, bóng mực cũng đang nằm bờ. Vì vậy giá hải sản tươi sống cũng đang tăng dần, tại khu du lịch Bình An (huyện Kiên Lương) giá con ghẹ, con tôm đều tăng trung bình từ 15 đến 20% so với thời điểm cuối tháng 5, tại khu du lịch Mũi Nai, thị xã Hà Tiên giá 2 loại hải sản trên giá bán cho du khách đều tăng trung bình từ 20 - 25%./.

(TTXVN/Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục