Giới chức Fed: Việc tăng lãi suất vào tháng Chín là chắc chắn

Theo Phó Chủ tịch Fed Lael Brainard, nếu đến tháng 9/2022 chưa xuất hiện giảm đà tăng lạm phát hàng tháng cũng như một số nhu cầu chưa bắt đầu hạ nhiệt, Fed có thể tổ chức cuộc họp để tăng lãi suất.
Giới chức Fed: Việc tăng lãi suất vào tháng Chín là chắc chắn ảnh 1Bà Lael Brainard, Phó Chủ tịch Fed. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai nhà hoạch định chính sách đã phát tín hiệu vào ngày 2/6 rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ngoài mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm dự kiến tại mỗi cuộc họp trong hai cuộc họp tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, Phó Chủ tịch Fed Lael Brainard cho hay dựa trên dữ liệu hiện có, việc thị trường đang đặt cược cho hai đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 6/2022 và tháng 7/2022 có vẻ là một con đường hợp lý.

Bà cho hay nếu đến tháng 9/2022 mà chưa xuất hiện việc giảm đà tăng lạm phát hàng tháng cũng như một số nhu cầu chưa bắt đầu hạ nhiệt, Fed rất có thể tổ chức một cuộc họp để tăng lãi suất cùng tốc độ nêu trên.

Song Phó Chủ tịch Fed cũng báo hiệu ngay cả khi áp lực về giá đang bắt đầu giảm bớt, Fed vẫn có khả năng sẽ tăng lãi suất với mức nhỏ hơn. Hiện rất khó để xem xét việc tạm dừng tăng lãi suất khi Fed còn rất nhiều việc phải làm để lạm phát từ mức cao nhất trong 40 năm xuống mức mục tiêu 2% do Fed đề ra.

[Fed khẳng định quyết tâm kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất]

Giới quan sát cho hay phát biểu của bà Brainard cho thấy đó không phải là quan điểm của ban lãnh đạo Fed.

Phát biểu trước Hội đồng Kinh tế Kinh doanh Philadelphia, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Loretta Mester kêu gọi Fed "mạnh dạn" đối mặt với biến động thị trường, tăng trưởng chậm lại, thậm chí gia tăng tỷ lệ thất nghiệp khi ngân hàng trung ương này tăng lãi suất để đối phó lạm phát đang ở mức cao không thể chấp nhận được.

Đối với bà Mester, Fed cần tăng lãi suất lên mức 2,5% càng nhanh càng tốt và sau đó có khả năng nâng cao hơn nữa.

Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm từ đầu năm tới nay. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Fed ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm mỗi lần tại hai cuộc họp tiếp theo.

Hiện các nhà giao dịch lãi suất tương lai hiện đang đặt cược vào khả năng lãi suất chính sách của Fed sẽ trong khoảng 2,75% -3% vào cuối năm nay, cao hơn 2 điểm phần trăm so với hiện tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục