Gỡ “nút thắt” cơ chế tài chính để phát triển khoa học

Thủ tướng đề nghị Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia gỡ "nút thắt" về cơ chế tài chính để phát triển.

Ngày 22/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã đến dự Phiên họp toànthể lần thứ nhất Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gianhiệm kỳ 2012-2016.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá caonhững đóng góp của Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ Quốcgia trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệtlà xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, đưa khoa học công nghệ vàocuộc sống.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu ro, Nghị quyết Trung ương 6 đã xác địnhrõ việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ tổ chức, cơ chế quảnlý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ là khâu đột phá, trong đótập trung đổi mới công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triểnkhoa học và công nghệ, phương thức đầu tư, cơ chế tài chính, chínhsách cán bộ, cơ chế hoạt động tự chủ của các tổ chức khoa học vàcông nghệ.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng, cácchuyên gia, nhà khoa học, quản lý bám sát mục tiêu, yêu cầu phát triểnkinh tế-xã hội, mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ của đấtnước và các nhiệm vụ, giải pháp vừa được Hội nghị Trung ương 6 thôngqua, cùng nhau thảo luận, hoạch định và đề ra các giải pháp thiếtthực, nhằm đưa khoa học và công nghệ Việt Nam phát triển ngày càngnhanh, đóng góp tích cực và ngày càng nhiều cho đất nước.

Trước mắt, Hội đồng cần tập trung nghiên cứu hệ thống cơ, chế chínhsách cho hoạt động khoa học công nghệ, trong đó trong năm 2013 tập trunghoàn thiện chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn ứngdụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Hội đồng nghiên cứu xây dựngcơ chế chính sách, thù lao cho các nhà khoa học, từ lựa chọn đề tàivà đề xuất cơ chế, đặc biệt là những vấn đề mà xã hội có nhu cầunhư chống hao hụt trong sản xuất nông nghiệp, tạo nước ngọt cho cácđảo... đồng thời đề xuất cụ thể cơ chế cho nhóm sản phẩm trọng điểmquốc gia.

Thủ tướng lưu ý Hội đồng nghiên cứu cơ chế khoán trong thực hiện cácđề tài khoa học công nghệ và xây dựng kế hoạch trong 5 năm tới cũngnhư các cơ chế nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học côngnghệ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã giải đáp những băn khoăn của cácnhà khoa học về các vấn đề đang là rào cản của khoa học và côngnghệ hiện nay như cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động khoa học và côngnghệ, cơ chế chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động củađội ngũ trí thức, thu hút nguồn nhân lực... đồng thời bày tỏ mongmuốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tư vấn, đề xuất kịp thời cógiá trị và hiệu quả từ Hội đồng nhằm đổi mới cơ chế, chính sáchphát triển khoa học và công nghệ để khoa học và công nghệ sớm trởthành lực lượng sản xuất trực tiếp và là động lực then chốt cho sựphát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia nhiệm kỳ thứ tư(2009-2013) đã hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao nhưnghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo luật,chiến lược, nghị định, quyết định của Thủ tướng…

Hội đồng đã chủ động tổ chức và tham gia các cuộc tọa đàm, hộithảo tham vấn với các chuyên gia khoa học trong nước và nước ngoài,với các doanh nhân và tiến hành 5 đợt khảo sát thực tế tại 15 tỉnhthành trong cả nước nhằm tìm hiểu, nắm bắt tình hình hoạt động khoahọc công nghệ ở các địa phương và tác động của các cơ chế chínhsách tới phát triển kinh tế-xã hội…

Nhiệm kỳ 2012-2016, Hội đồng sẽ tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến chocác đề án bổ sung, sửa đổi một số luật trong lĩnh vực khoa học côngnghệ như Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, LuậtNăng lượng nguyên tử..., đồng thời đóng góp ý kiến vào các Đề ánthuộc Chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ Khoa học và Côngnghệ như xây dựng quy hoạch hệ thống các tổ chức khoa học và côngnghệ, đổi mới mô hình và phương thức hoạt động của các tổ chức khoahọc công nghệ, chính sách sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ vàtrọng dụng người tài, chính sách phát triển thị trường công nghệ,đổi mới chính sách đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa họcvà công nghệ, đường lối và chính sách hội nhập quốc tế về khoa họcvà công nghệ. Đây là những nội dung quan trọng được đề cập trong Dựthảo đề án “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổchức, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ đã được Thủtướng Chính phủ chỉ đạo.

Hội đồng phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ,ngành khác tập trung nghiên cứu, tư vấn với Thủ tướng Chính phủ vềđánh giá tác động của hệ thống cơ chế chính sách đối với hoạt độngkhoa học và công nghệ, chính sách phát triển đội ngũ khoa học và côngnghệ, chính sách thu hút các nhà đầu tư công nghệ, nguồn nhân lực côngnghệ...

Tại phiên họp, các ủy viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằmnâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trong việc giúp Thủ tướngđưa ra những quyết sách về phát triển khoa học và công nghệ góp phầnđưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực cho sự pháttriển của đất nước./.

Bích Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục