Hà Giang: Nhà dân ngập bùn đất từ công trình san lấp sau mưa lớn

Bùn đất từ công trình san lấp mặt bằng xây dựng Khu đô thị mới Hà Sơn tràn vào khiến nhiều hộ dân bị lún, nứt, sập tường, các tài sản như ti vi, tủ lạnh, xe máy, chăn ga, giường, tủ... ngập trong bùn.
Hà Giang: Nhà dân ngập bùn đất từ công trình san lấp sau mưa lớn ảnh 1Bà Đỗ Thị Thắng, Tổ 17 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang dọn dẹp vệ sinh sau trận mưa. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Trận mưa lớn xảy ra từ 15 giờ ngày 9/6 đến sáng 10/6 và việc vỡ đập chứa nước tại công trình san lấp mặt bằng để xây dựng Khu đô thị mới Hà Sơn, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã gây thiệt hại lớn đối với người dân tại tổ 17 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang (Hà Giang).

Có mặt tại khu vực thuộc tổ 17 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, phóng viên TTXVN đã chứng kiến cảnh ngổn ngang bùn đất, đá tràn vào nhà dân.

Nhà cửa một số hộ dân bị lún, nứt tường, sập tường, cùng nhiều tài sản như ti vi, tủ lạnh, xe máy, máy bơm, chăn ga, giường, tủ,.. của người dân bị ngập trong bùn, gây thiệt hại nặng.

Bà Đỗ Thị Thắng, tổ 17 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang cho biết, đây là lần thứ ba xảy ra tình trạng này trong vòng hai năm qua, từ khi thi công dự án Khu đô thị mới Hà Sơn.

“Trong các cuộc họp trước đây, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị làm đường cống thoát nước, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai nên đã nhiều lần xảy ra tình trạng này. Khi xảy ra cũng không thấy lực lượng chức năng đến giúp đỡ gia đình tôi, hai vợ chồng già phải dọn dẹp suốt đêm,” bà Thắng bức xúc nói.

Cùng dãy nhà mặt đường với nhà bà Thắng, nhà ông Trần Đức Thanh, tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang kinh doanh nhà nghỉ, bùn đất tràn vào nhà gây thiệt hại nặng, đặc biệt là tầng âm của gia đình.

[Tường nhà cổ đang tháo dỡ bất ngờ đổ sập, hai người thương vong]

Ông Thắng cho biết, từ ngày san lấp mặt bằng để làm Khu đô thị mới Hà Sơn, cứ mỗi trận mưa to lại xảy ra tình trạng ngập lụt kèm theo bùn đất từ công trình trôi xuống tràn vào nhà làm hư hỏng tài sản của người dân.

Hà Giang: Nhà dân ngập bùn đất từ công trình san lấp sau mưa lớn ảnh 2Đồ dùng sinh hoạt của người dân tổ 17 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang phải sơ tán tránh bùn đất sau cơn mưa đêm mồng 9, sáng 10/6. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do lượng nước mưa quá lớn đã tạo ra dòng chảy khiến cho hai bể chứa nước tràn của công trình dự án Khu đôi thị mới Hà Sơn bị vỡ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo thành phố Hà Giang đã chỉ đạo Công ty Trung Quý-Bắc Ninh (chủ đầu tư dự án) cùng với các lực lượng của thành phố nạo vét, khắc phục một phần trước mắt lưu thông đường giao thông trên địa bàn.

“Trong sáng 10/6, thành phố chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng tiếp tục triển khai hỗ trợ nạo vét, vệ sinh nhà cửa cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời tiếp tục rà soát thiệt hại để có phương án đền bù, hỗ trợ,” ông Thắng cho biết thêm.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang, mưa lớn kéo dài từ chiều 9/6 đến sáng 10/6 đã tạo thành dòng chảy kèm theo bùn đất và đá từ công trình thuộc Công ty Trung Quý-Bắc Ninh làm chủ đầu tư, tràn vào nhà 23 hộ dân và doanh nghiệp cũng như khách sạn trên địa bàn tại tổ 17, phường Nguyễn Trãi.

Lượng bùn đất, đá ước khoảng 1.300 mét khối, gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân và doanh nghiệp. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 3,6 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục