Hà Nội: Đảm bảo đủ nước cho sản xuất Đông Xuân

Hiện nay, các địa phương của Hà Nội đã chủ động chứa nước sớm ở các sông, suối, hồ chứa, ao, đầm, vùng trũng và các công trình thủy lợi.
Để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vụ Đông Xuân 2012-2013, thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nguồn nước và tình hình thực tiễn để xây dựng, hoàn chỉnh phương án chống hạn.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng phương án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm, nhất là các trạm bơm đầu mối như Sơn Đà, Trung Hà (Ba Vì) Phù Sa (Sơn Tây), Đan Hoài, Bá Giang (Đan Phượng), Hồng Vân (Thường Tín), La Khê (Hà Đông), Thụy Phú (Phú Xuyên)...

Hiện nay, các địa phương đã chủ động chứa nước sớm ở các sông, suối, hồ chứa, ao, đầm, vùng trũng và các công trình thủy lợi; quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm nước, đặc biệt là lượng nước trữ ở các hồ chứa (hồ Đồng Mô-Ngải Sơn, hồ Suối Hai, hồ Đồng Sương, hồ Văn Sơn, hồ Miễu, hồ Quan Sơn, hồ Đồng Đò…); thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước các hồ chứa để đảm bảo cung cấp nước suốt vụ Xuân năm 2013, chú trọng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, vật nuôi, công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, các công trình lấy nước tưới ven sông Đà, sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đuống… được vận hành nhằm khai thác triệt để nguồn nước sông Hồng khi các hồ thủy điện xả nước để phục vụ sản xuất vụ Xuân và bổ sung nguồn nước vào sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ; đồng thời bơm trữ nước vào các kênh tiêu, ao, hồ, đầm, sông cụt vùng trũng tạo nguồn nước cho các máy bơm dã chiến hoạt động chống hạn.

Ngoài ra, Hà Nội còn tổ chức nạo vét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương và thủy lợi nội đồng; sửa chữa các cống lấy nước, trạm bơm tưới, phải điều tiết, không để rò rỉ, thất thoát nước, đảm bảo đủ điều kiện đưa nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng; chuẩn bị các phương tiện, công cụ bơm tát dã chiến thủ công để hỗ trợ khi cần thiết.

Hà Nội phấn đấu không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô do vậy đã chủ động xây dựng phương án và giải pháp cấp nước, có các biện pháp tưới nước tiết kiệm, phù hợp với nguồn nước và sản xuất của từng địa phương; xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và tổng hợp việc xây dựng phương án phòng, chống hạn trên địa bàn./.

P.A (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục