Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội Thái Dũng Tiến công bố thực hiện Nghịquyết 13/NQ-CP của Chính phủ, Cục Thuế thành phố Hà Nội giãn, giảm, gia hạn5.150 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 12/6, thông tin tới đại diện các cơ quan báo chí, Phó Cục trưởngCục thuế thành phố Hà Nội Thái Dũng Tiến cho biết trong hàng nghìn tỷ đồng tiềnthuế giãn, giảm, gia hạn nói trên, có khoảng 3.000 tỷ đồng là cơ quan thuế giahạn nộp tiền sử dụng đất sang năm 2013; khoảng 1.000 tỷ đồng là từ khoản giảm30% thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2012 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanhnghiệp sử dụng nhiều lao động; khoảng 500 tỷ đồng là cơ quan thuế gia hạn sốtiền thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2011 đến 10/5/2012 chưa nộp ngân sách Nhànước của các doanh nghiệp vận tải đường thủy, sản xuất sắt thép, ximăng, doanhnghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bất động sản (hạn nộp 2/1/2013)....
Và trong đó còn có 150 tỷđồng là từ giảm 50% tiền thuê đất của các doanh nghiệp đủ điều kiện; cùng 500 tỷđồng là thuế Giá trị gia tăng kỳ tháng Sáu năm nay của các doanh nghiệp nhỏ vàvừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
Theo ông Thái Dũng Tiến, có hơn 70.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội thuộcdiện được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước với số tiền hàng nghìn tỷ nóitrên. Điều này tác động không nhỏ đến nguồn thu ngân sách của thành phố nhưng sẽgóp phần quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, duy trì, phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế trongnước đang gặp nhiều bất lợi từ tác động kinh tế thế giới; hoạt động sản xuấtkinh doanh của các doanh nghiệp vẫn chưa có chuyển biến tích cực.
Đồng thời, việc làm này sẽ góp phần khôi phục đà tăng trưởng kinh tế củaHà Nội trong thời gian tới.
Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội cũng cho biết để số tiền thuế giãn,giảm đến đúng đối tượng, cơ quan thuế sẽ tiến hành rà soát, thực hiện nghiêmNghị quyết 13/NQ-CP; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp lợi dụng chínhsách ưu đãi của Nhà nước để cố tình đề nghị hoàn thuế sai, kê khai miễn, giãn,giảm thuế không đúng quy định nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Do phải đối mặt với những khó khăn thách thức trong bối cảnh suy giảm kinh tếntừ trong nước và thế giới, đến tháng Sáu này, đã có 7.745 doanh nghiệp trênđịa bàn Thủ đô phải ngừng hoạt động, giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh.
Số doanhnghiệp ngừng hoạt động này bằng 68% của cả năm 2011. Đáng chú ý, số doanh nghiệpkê khai không có thuế giá trị gia tăng, kê khai thuế thu nhập doan nghiệp lỗtăng khá cao so với các năm trước./.
Anh Tùng (TTXVN)