Hà Nội sẽ tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái Đất

Hà Nội sẽ tắt đèn điện chiếu sáng trong thời gian từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27/3 để hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2010.
Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2010, thủ đô Hà Nội sẽ tắt đèn điện chiếu sáng trong thời gian từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27/3 với thông điệp “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn.”

Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, kêu gọi các hộ gia đình, người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô tham gia "Giờ Trái Đất" để góp phần ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu điện lực thành phố tắt đèn điện chiếu sáng tại một số địa điểm nổi tiếng như xung quanh đền Ngọc Sơn-Tháp Rùa-cầu Thê Húc, Nhà hát Lớn Hà Nội, khu vực Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, các biển quảng cáo trên các tuyến phố lớn, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, trụ sở Thành ủy.

29 trụ sở Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và một số điểm công cộng do Ủy ban Nhân dân 29 quận, huyện, thị xã lựa chọn cũng sẽ đồng loạt tắt đèn điện hưởng ứng chiến dịch này.

Năm 2009, Hà Nội lần đầu tiên tham gia chương trình "Giờ Trái Đất" cùng với 1.000 thành phố khác trên toàn thế giới và đã tổ chức thành công sự kiện này tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám với trên 2.000 người tham gia, đồng loạt tắt đèn chiếu sáng tại 81 điểm công cộng, trụ sở Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân thành phố, thành ủy và 29 quận, huyện.

"Giờ Trái Đất" là sáng kiến toàn cầu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại Sydney (Australia), trở thành chương trình toàn cầu trong hai năm vừa qua.

Năm 2009, chương trình có sự tham gia của hơn một tỷ người tại hơn 4.000 thành phố và thị trấn của 88 quốc gia.

Chương trình kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cùng tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết vào lúc 20 giờ 30-21 giờ 30 tối thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hàng năm./.

Minh Nghĩa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục