Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ nắng ráo trước khi đón gió mùa Đông Bắc
Đến ngày 26-27/1, Hà Nội tiếp diễn trạng thái mưa phùn và sương mù. Kể từ đêm 28/1, nhiệt độ giảm nhanh xuống ngưỡng 15 độ C và kéo dài trạng thái rét đậm qua Tết Nhâm Dần.
Lý Thanh Hương
Thời tiết thuận lợi cho hoa đào nở vào đúng dịp Tết cổ truyền . (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Từ ngày 24-26/1, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ bước vào những ngày nắng ráo hiếm hoi của tháng 1. Giáp Tết, tình trạng mưa phùn tiếp diễn do gió mùa Đông Bắc tràn về.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/1, Bắc Bộ nắng ấm, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 19-24 độ C; nhiệt độ phổ biến 18-24 độ C, lạnh về đêm và sáng sớm, trạng thái này kéo dài đến khoảng ngày 25-26/1, sau đó đón một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh ngay trước thềm Tết Nguyên đán.
Đến ngày 26-27/1, Hà Nội tiếp diễn trạng thái mưa phùn và sương mù. Kể từ đêm 28/1, nhiệt độ giảm nhanh xuống ngưỡng 15 độ C và kéo dài trạng thái rét đậm qua Tết Nhâm Dần.
Trong khi đó, khu vực Trung Bộ cũng có mưa vào dịp Tết. Cụ thể, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế trời rét và thời tiết từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trở lạnh.
Tại Nam Bộ, thời tiết dịp Tết Nguyên đán phổ biến ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Còn khu vực Tây Nguyên, thời điểm đêm và sáng sẽ trở rét với nhiệt độ 16-19 độ C, cao nhất vào ban ngày phổ biến 27-30 độ C.
Ngoài ra, khoảng ngày 26-28/1, một vùng áp thấp khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông và có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo hình thái này sẽ di chuyển lên phía bắc Biển Đông và tan dần nên ít ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta.
Dự báo các khu vực ngày và đêm 24/1: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, riêng phía Tây 25-28 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi 12-15 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Nam Bộ ngày trời nắng, gió nhẹ; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C./.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Không khó để bắt gặp cảnh những cành đào, chậu quất đang ngập tràn trên các con phố tại Thủ đô. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Nơi tập trung nhiều loại hoa, cây cảnh Tết nhất là phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Dọc con phố dài hơn 4km này, các loại cây cảnh gần như phủ kín hai bên hè. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Mặc dù giá bán đào, quất ở thời điểm hiện tại đã giảm khá nhiều so với những năm trước, song lượng người mua vẫn không đáng kể. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Nhiều tiểu thương buôn đào, quất... dựng bạt để trông hàng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Một số tiểu thương do ế khách nên chỉ biết ngồi lướt điện thoại để giết thời gian. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Thậm chí, nhiều người còn tụ tập lại nói chuyện, mòn mỏi chờ khách. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Đào quất bày bán đầy đường nhưng vẫn bị khách hàng ‘lơ đẹp.’ (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Bà Thanh Tú, người kinh doanh hoa đào cho biết: 'Năm nay tôi chỉ dám nhập lượng hàng bằng khoảng 1/2 so với những năm trước vì lo ngại bán chậm. Đến thời điểm hiện tại lượng khách mua hàng vẫn rất ít.' (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Việc tiêu thụ đào trong những ngày này gặp không ít khó khăn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Qua khảo sát, cây quất cảnh nhỏ dao động từ 200.000-300.000 đồng/cây, cây quất trung bình, có tán lá rộng dao động từ 700.000-800.000 đồng/cây. Các cây quất lớn, dáng đẹp, nhiều chồi, lộc… có giá cao hơn, từ 1,2 triệu đồng đến 4 triệu đồng/cây. Thị trường quất năm nay cũng chứng kiến nhiều cây quất với hình thụ độc, lạ nhưng vẫn kén người mua. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Tranh thủ không có khách, chị Hương (tiểu thương trên quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: ‘Những ngày này năm nào cũng ế nhưng năm nay là vắng khách nhất. Chẳng riêng gì cửa hàng mình đâu, các cửa hàng các chợ hoa khác cũng cùng cảnh ngộ.’ (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Hoa đào là một trong những loài hoa đặc trưng của dịp Tết cổ truyền tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Thời tiết thời điểm hiện tại đang ấm dần nên hoa đào bắt đầu rục rịch nở rộ khiến nhiều tiểu thương lo ‘sốt vó.’ (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Đào phai cổ Mộc Châu với 36 cánh đang có mặt tại Hà Nội. Giá của một chậu đào này có thể lên tới cả trăm triệu đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Lác đác một vài tiểu thương đăng ký kinh doanh tại điểm chợ hoa Xuân khu vực phố Trần Nhân Tông. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Ông Nguyễn Văn Hùng, Ban quản lý chợ hoa Xuân khu vực phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) cho biết đến hiện tại chỉ có 3 hộ đăng ký kinh doanh bán hoa, cây cảnh Tết, ước chừng con số này chỉ bằng 1/2 năm ngoái. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Khu vực chợ hoa Quảng An dịp cận Tết vốn tập nập, năm nay cũng 'kém sắc' hơn nhiều. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Nhiều tiểu thương hy vọng từ giờ cho đến ngày Rằm lượng khách sẽ cải thiện hơn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Những gánh hoa đào rong ruổi trên các tuyến phố... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong kì nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ C. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Trong dịp Tết, nhiều khả năng Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh liên tục nên thời tiết phổ biến mưa, rét; miền Trung, miền Nam nắng ráo, ít có khả năng xảy ra thời tiết cực đoan.
Toàn thành phố hiện có khoảng hơn 13.000ha rau màu phục vụ Tết, sản lượng ước đạt trên 250.000 tấn với các loại rau gieo trồng phổ biến trong dịp Tết là dưa, hành lá, ớt, gừng, bắp cải, cà chua...
Theo người đứng đầu WMO, hai sự kiện La Nina liên tiếp (từ năm 2020 đến nay) đã khiến năm 2021 bớt nóng hơn so với những năm gần đây nhưng vẫn ấm hơn những năm từng bị ảnh hưởng bởi La Nina.
Khoảng ngày 28/1 (26 tháng Chạp) và ngày 31/1 (29 Tết), miền Bắc chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn.
Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 22-23/1 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ C; từ ngày 24-25/1 trời rét.
Vụ sụt lún không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng khoảng 25m bờ kè kênh Tàu Hũ, sâu hơn 3m và 16m vỉa hè, mảng xanh, một phần mặt đường tính từ đỉnh kè.
Ngày và đêm nay (21/1), không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Ngày 21/1, Hà Nội có lúc có mưa, trời rét, chiều và tối trời rét đậm; nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 15-17 độ C, còn nhiệt độ chiều phổ biến từ 14-16 độ C.
Hiện nay, không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm nay (20/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ.
Vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 22-23/1, có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ phổ biến tại khu vực Bắc Bộ từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Ngày 19/1 - ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại thành phố Hà Nội với thời tiết không mưa; trong khi bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Các đơn vị chức năng đã tiến hành rào chắn, quây bạt khu vực sạt lở tại đoạn kênh Tàu Hủ, giáp công viên Hưng Phú nhằm bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khảo sát và xử lý sự cố.
Ngày 19/1, ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng, tại Hà Nội, trời không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng, đêm không mưa, trời rét; nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 20-22 độ C.
Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét; trong khi các khu vực Trung và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào cục bộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 18-20/1, thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng Hiệp ước Biển cả có hiệu lực sẽ giúp Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ, nguồn lực quốc tế, nâng cao năng lực nghiên cứu và quản lý biển bền vững.
Một đợt không khí lạnh rất mạnh, mạnh nhất từ đầu mùa sắp ảnh hưởng đến Việt Nam, miền Bắc có nơi xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá; thời tiết TP Hồ Chí Minh còn diễn biến bất thường trước Tết.
Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 20/1-21/1, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, từ ngày 21-25/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay Hà Nội nhiều mây, sương mù rải rác vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; Bắc Bộ trời rét, còn Nam Bộ duy trì thời tiết nắng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe do lái xe Đào Văn V, sinh năm 1996, trú tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội điều khiển có 1,2 tấn sản phẩm động vật gồm mỡ và da trâu, bò.
Sông Nậm Nơn và lưu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ hiện vẫn đang phải đối mặt với tình trạng rác thải và hàng nghìn tấn gỗ từ thượng nguồn đổ về, nổi dày đặc trên mặt sông.
Ngoài ra, từ ngày 18-20/1, do áp cao lục địa suy yếu, khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 3 tháng tới không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 2/2026.
“Chiến dịch Quang Trung” được phát động như một mệnh lệnh hành động khẩn cấp, huy động sức mạnh tổng lực để dựng lại mái ấm cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngay trước Tết Nguyên đán 2026.
4 máy bay từ căn cứ Hua Hin được triển khai hoạt động tại Ratchaburi và Samut Songkhram ngay trong ngày 14/1, sử dụng kỹ thuật gieo hạt bằng đá khô ở độ cao hơn 2.000m để phá vỡ bụi.
Hoạt động nuôi sinh sản, xuất khẩu loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phục vụ mục đích thương mại chỉ được thực hiện với cá thể từ thế hệ F2 của loài được CITES Việt Nam xác định.
Theo Tiến sỹ Trần Văn Miều, việc đặt bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy, phù hợp yêu cầu thực tiễn, xu thế chung của thế giới.
Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; khu vực từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng.
Theo các chuyên gia, động đất tại khu vực xã Măng Đen là động đất kích thích và dự báo tình trạng này có thể tiếp tục xảy ra nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5,5.