Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị sạt lở, 5 xã bị chia cắt

Các tuyến đường giao thông huyết mạch tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, đến ngày 9/10 đã có 5 xã bị chia cắt, 9 xã khác trên địa bàn huyện này đang bị ngập cục bộ.
Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị sạt lở, 5 xã bị chia cắt ảnh 1Tuyến đường nối từ xã Phúc Đồng đi xã Hà Linh, Điền Mỹ bị ngập sâu. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Mưa lớn từ ngày 6-9/10 đã khiến các tuyến đường giao thông huyết mạch tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước lũ khiến giao thông tê liệt.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, lượng mưa từ 4 giờ ngày 6/10 đến 14 giờ ngày 9/10 là 417,8mm; mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại trạm Chu Lễ chiều 9/10 là 12,79m.

[Lũ tiếp tục lên, nguy cơ sạt lở đất vùng núi từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam]

Hiện nước lũ đã dâng cao tại nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Hương Khê như các cầu tràn ở các xã Lộc Yên, Hương Trạch, Hương Liên, Hương Đô; các tuyến đường huyện lộ 2, huyện lộ 6 thuộc xã Hương Thủy; huyện lộ 11 thuộc xã Phúc Trạch và hơn 6km đường trục thôn cũng đang chìm trong nước lũ.

Đến ngày 9/10 đã có 5 xã bị chia cắt là Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Liên, Điền Mỹ; có 6 hộ và 1 nhà văn hóa thôn bị ngập. Ngoài ra, 9 xã khác trên địa bàn huyện này đang bị ngập cục bộ.

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị sạt lở, 5 xã bị chia cắt ảnh 2Một điểm cầu tràn trên địa bàn huyện Hương Khê bị ngập sâu. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, nhiều đoạn trên tuyến đường nối 2 xã Phúc Trạch-Hương Liên (huyện Hương Khê) bị sạt mái ta luy, đất đá tràn xuống mặt đường khiến các phương tiện khó khăn khi qua lại. Tại tuyến đường này, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo cấm người dân qua lại.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, huyện Hương Khê đã cho hơn 23.000 học sinh của 53 trường học trên địa bàn nghỉ học.

Tại các điểm cầu bị nước chia cắt, địa phương cũng cử người chốt chặn, không cho người dân qua lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục