Hà Tĩnh: Nước biển xâm thực bất thường

Từ đầu tháng 5 đến nay, tại vùng ven biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xảy ra hiện tượng biển xâm thực bất thường, cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân ven biển.

Từ đầu tháng 5 đến nay, tại vùng ven biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xảy ra hiện tượng biển xâm thực bất thường, cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân ven biển.

Ông Bùi Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Kim cho biết, bình thường triều cường chỉ xảy ra vào tháng 10 âm lịch hàng năm, nhưng trong tháng 5 và những ngày đầu tháng 6 nước biển lấn sâu vào đất liền khoảng 20m. Hai năm nay biển xâm thực rất mạnh, mỗi năm từ 20 đến 30m, cuốn trôi nhiều ha rừng phi lao phòng hộ.

Tại xã Thạch Bằng biển cũng xâm thực mạnh, cuốn trôi nhiều hàng quán, tường bao của các hộ kinh doanh phục vụ ăn uống xây dựng ven biển. Anh Nguyễn Văn Hạ, một chủ kinh doanh phục vụ ăn uống tại bãi tắm Xuân Hải cho biết đầu mùa hè này anh đầu tư 30 triệu đồng để xây dựng quán bán hàng, quán này đã bị cuốn trôi xuống biển.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà thì biển xâm thực trên chiều dài 4km ở 2 xã Thạch bằng và Thạch Kim. Hiện tượng biển xâm thực xảy ra đã vài năm nay và năm nay xảy ra mạnh nhất. Các cơ quan như khí tượng thủy văn, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ hiện chưa xác định được nguyên nhân biển xâm thực bất thường.

Người dân sống ven biển Lộc Hà hiện đang lo lắng và mong chờ các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục