Hà Tĩnh: Triệu tập 3 thiếu niên ném đá gây vỡ kính tàu Bắc Nam

Tại cơ quan điều tra, 3 thiếu niên thừa nhận đã nhiều lần tụ tập, ném đất, đá vào các chuyến tàu đi qua để đùa nghịch và đã nhận thức được hành vi sai trái.

Nhóm học sinh khai báo sự việc với lực lượng công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhóm học sinh khai báo sự việc với lực lượng công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/7, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết đã xác định được thủ phạm gây ra 3 vụ ném đá gây vỡ kính tàu Bắc Nam là nhóm 3 thiếu niên trú ở xã Đức Đồng.

Công an và chính quyền địa phương đã triệu tập các trường hợp này lên làm việc.

Nhóm thiếu niên trên gồm: T.Q.Đ (sinh năm 2009), L.A.Q (sinh năm 2011) và L.P.B.N (sinh năm 2008).

Trước đó, từ ngày 3-10/7, Công an huyện Đức Thọ tiếp nhận trình báo của các Trưởng tàu thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam về việc xảy ra 3 vụ ném đá lên tàu khi đi qua huyện Đức Thọ.

Cụ thể, vào hồi 22 giờ 36 phút (ngày 3/7), đoàn tàu SE4 chạy theo hướng Nam-Bắc đi qua Km342+200 đường sắt, thuộc địa phận xã Tân Dân thì bị ném đá, làm vỡ 1 ô cửa kính toa tàu.

Tiếp đó vào lúc 20 giờ 43 phút (ngày 8/7), đoàn tàu SE6 chạy theo hướng Nam-Bắc đi qua Km348+750 đường sắt, thuộc địa phận xã Đức Lạng, bị ném đá làm vỡ 1 ô cửa kính toa số 2 và đến 20 giờ 50 phút (ngày 10/7), đoàn tàu SE6 đi theo hướng Nam-Bắc, qua Km335+100 đường sắt, thuộc địa phận thôn Thanh Kim, xã Tùng Châu cũng bị ném đất, đá làm vỡ 1 ô kính toa số 3.

Tổng thiệt hại từ 3 vụ ném đá là 4,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung lực lượng khẩn trương xác minh, điều tra ra 3 thiếu niên ném đá vào các chuyến tàu nói trên.

Tại cơ quan điều tra, 3 thiếu niên thừa nhận đã nhiều lần tụ tập, ném đất, đá vào các chuyến tàu đi qua để đùa nghịch và đã nhận thức được hành vi sai trái.

Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đường dây sản xuất thịt bò giả quy mô lớn tuồn hơn 65 tấn thịt bẩn bơm hóa chất cấm ra thị trường

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất thịt bò giả từ thịt heo, đối tượng Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò tươi hơn và bảo quản được lâu hơn, rồi bán ra thị trường với giá 180.000 đồng mỗi kilogram.