Nếu tiến trình suôn sẻ, các thỏa thuận này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng1/2012 sau khi được Thượng viện (do phe đối lập kiểm soát) thông qua trong kỳhọp Quốc hội hiện nay, dự kiến kết thúc vào ngày 9/12 tới nếu không được giahạn.
Các thỏa thuận này sẽ đặt nền móng pháp lý cho các công ty Nhật Bản xuất khẩucông nghệ và thiết bị hạt nhân.
Động thái trên diễn ra giữa lúc còn có những longại về độ an toàn của điện hạt nhân trong bối cảnh vừa xảy ra cuộc khủng hoảngtại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hôm 11/3.
Các thỏa thuận này được Nhật Bản ký kết với bốn nước nói trên trước khi xảyra thảm họa hạt nhân Fukushima./.