Hải Dương giữ tàu khai thác cát trái phép ở điểm "nóng" Tứ Kỳ

Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã tạm giữ tàu HD 1636 để tiếp tục xác minh làm rõ về hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện.

Ngày 26/11, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã tạm giữ tàu HD 1636 để tiếp tục xác minh làm rõ về hành vi khai thác cát trái phép.

Theo thông tin ban đầu, tối 25/11, rạng sáng 26/11, tàu HD 1636 do Phạm Công Thuy (sinh năm 1958), trú tại thôn Hà My, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ là chủ tàu, đã tiến hành khai thác cát trái phép trên sông Luộc đoạn chạy qua thôn Chi Lễ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ.

Lúc này hàng chục người dân thôn Chi Lễ đã kéo ra xua đuổi tàu bởi trong nhiều ngày, con tàu này đã khai thác cát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đê bao bảo vệ của thôn Chi Lễ.

Sáng 26/11, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện trên để điều tra, làm rõ. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, trên tàu còn có Phùng Văn Xuân (sinh năm 1978), trú tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà; Vũ Đình Hà (sinh năm 1971), thôn Đoàn Khê, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra phương tiện, giấy phép khai thác thì các đối tượng trên tàu đã bỏ đi, đồng thời một đối tượng đã gọi vào điện thoại của cán bộ Công an huyện Tứ Kỳ với lời lẽ thách thức cơ quan chức năng.

Tứ Kỳ là một trong những điểm "nóng" về khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục