Hải Phòng giám sát trường hợp liên quan ca nhiễm COVID-19

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Đồ Sơn đã điều tra và xác định được 25 trường hợp F1, 197 trường hợp F2 của bệnh nhân H.T.T.A và đã cho cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.
Hải Phòng giám sát trường hợp liên quan ca nhiễm COVID-19 ảnh 1Tuyên truyền cho người dân Hải Phòng về phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Liên quan đến việc công dân H.T.T.A (trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) được phía Hàn Quốc ngày 22/8 xác nhận nhiễm COVID-19 sau khi nhập cảnh, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cùng các chuyên gia của Sở Y tế đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Đồ Sơn.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân là du học sinh Hàn Quốc đã trở về và cách ly tập trung vào tháng 3/2020. Bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam vào ngày 24-27/7, sau đó tự cách ly tại nhà. Ngày 20/8, bệnh nhân bay sang Hàn Quốc, được phát hiện nhiễm COVID-19 và hiện được cách ly điều trị với tình trạng sức khỏe bình thường.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Đồ Sơn đã tích cực chỉ đạo, điều tra và xác định được 25 trường hợp F1, 197 trường hợp F2 của bệnh nhân H.T.T.A và đã cho cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy, 25 trường hợp F1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Đồ Sơn đang tiếp tục đẩy nhanh việc thu thập thông tin, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân để cách ly triệt để, tuyên truyền vận động người dân hạn chế ra khỏi nhà, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, lên phương án kịch bản ứng phó nếu có các ca nhiễm COVID-19 trong những ngày tới…

[Hà Nam: Cách ly người liên quan bệnh nhân COVID-19 đang ở Hàn Quốc]

Để chủ động phòng chống dịch, Hải Phòng đã tái lập các tổ kiểm soát dịch bệnh từ thôn, tổ dân phố và các cửa ngõ của thành phố. Đến thời điểm này, Hải Phòng chưa có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông báo khẩn của Sở Y tế Hải Phòng, những người đã đến số nhà 91 ở đường Sơn Hải (tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) trong thời gian từ  ngày 27/7-20/8 cần liên hệ ngay với các đường dây nóng 0903.265.275 (Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng) và  0944.311.368 (Trung tâm Y tế Đồ Sơn) để được tư vấn về sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục