Hạn hán nghiêm trọng lan rộng khắp Trung Quốc

Hạn hán ở Trung Quốc đã lan từ miền Bắc xuống miền Nam, trong đó trầm trọng nhất là tại Quảng Đông, Giang Tây, An Huy và Sơn Đông.
Theo cơ quan dự báo thời tiết của Chính phủ Trung Quốc, nạn hạn hán đã lan từ miền Bắc xuống miền Nam nước này, trong đó khu vực trầm trọng nhất là bốn tỉnh Quảng Đông, Giang Tây, An Huy và Sơn Đông.

Hãng Tân Hoa xã đưa tin hạn hán đã làm ít nhất 1,34 triệu người và 320.000 gia súc thiếu nước uống và hơn 600.000ha mùa màng bị đe dọa.

Chỉ riêng ở tỉnh Quảng Đông trong 10 ngày qua, số nạn nhân của hạn hán đã tăng từ 54.000 lên 240.000 người. Tại vùng Châu Hải, gần cửa biển sông Châu Giang, nước mặn từ biển tràn vào sông gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng.

Ngoài 4 tỉnh trên, tỉnh Hồ Nam với 3 triệu dân cũng đang phải chung sống với hạn vì lượng mưa giảm đến 80%. Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại khu vực miền Bắc (Nội Mông, Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Sơn Tây).

Nguyên nhân khiến nạn hạn hán, sa mạc hóa ở Trung Quốc càng thêm trầm trọng được cho là do hiện tượng biến đổi khí hậu, cùng với tình trạng ô nhiễm do đô thị hóa, công nghiệp hóa và nhất là nạn phá rừng.

Trong khi đó, người dân địa phương cho rằng từ khi xây đập thủy điện Tam Hiệp, tình trạng thiếu nước mỗi năm càng nghiêm trọng hơn tại các vùng hạ lưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục