Hàn Quốc: Các bưu kiện quốc tế khả nghi không liên quan đến khủng bố

Theo kết quả phân tích, Văn phòng Điều phối Chính sách Hàn Quốc cho biết không có chất độc hại hoặc nguy hiểm được tìm thấy trong các bưu kiện quốc tế khả nghi được gửi tới nhiều địa điểm ở nước này.
Hàn Quốc: Các bưu kiện quốc tế khả nghi không liên quan đến khủng bố ảnh 1Lực lượng chức năng điều tra các bưu kiện khả nghi được gửi tới nhiều địa điểm ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 24/7, Chính phủ Hàn Quốc thông báo gần 700 bưu kiện quốc tế khả nghi được gửi tới nhiều địa điểm trên khắp đất nước không có dấu hiệu liên quan khủng bố.

Sau quá trình tham vấn sơ bộ và loại trừ các báo cáo không đúng sự thực, giới chức Hàn Quốc đã tiến hành điều tra 679 trường hợp trong số 2.141 báo cáo liên quan đến các bưu kiện quốc tế khả nghi.

Thông báo về kết quả phân tích, Văn phòng Điều phối chính sách của chính phủ thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết không có chất độc hại hoặc nguy hiểm nào được tìm thấy trong các gói hàng.

Trong thông cáo báo chí, văn phòng trên xác nhận không có dấu hiệu nghi ngờ khủng bố, không có mối đe dọa khủng bố, nguy cơ gián điệp hoặc thương vong liên quan những bưu kiện khả nghi.

Văn phòng trên cho biết đang phối hợp điều tra chung với các tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), điều tra vụ việc.

[Cảnh sát Hàn Quốc điều tra các bưu kiện quốc tế có chứa khí lạ]

Trước đó, ngày 20/7, 3 người làm việc tại một trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở thành phố Ulsan, phía Đông Nam Hàn Quốc, được đưa đến bệnh viện sau khi mở một bưu kiện được gửi từ Đài Loan (Trung Quốc).

Ba người cho biết cảm thấy chóng mặt và khó thở sau khi mở gói bưu kiện. Kể từ đó, các thông báo tương tự về các bưu kiện khả nghi đã xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn quốc.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc đang xem xét khả năng đây là một kiểu lừa đảo "brushing scam," trong đó những người bán hàng trên các nền tảng mua sắm trực tuyến gửi các sản phẩm đến nhiều địa chỉ dù chưa được đặt hàng, để tạo niềm tin rằng người nhận đó là những người đã viết nhận xét chấm điểm cao sau khi trải nghiệm dịch vụ của cửa hàng, từ đó hợp thức hóa những nhận xét giả mạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục