Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên đồng tổ chức Olympic Thanh niên 2024

Tỉnh Gangwon ở bờ biển phía Đông Hàn Quốc ngày 10/11 cho biết đã gửi một bức thư đến Bình Nhưỡng hồi tháng 8 vừa qua nhằm tìm kiếm cơ hội cùng nhau tổ chức Olympic Thanh niên mùa Đông 2024.
Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên đồng tổ chức Olympic Thanh niên 2024 ảnh 1Thống đốc Gangwon của Hàn Quốc, ông Choi Moon-soon phát biểu tại một cuộc họp báo ở Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị chính thức đầu tiên với Triều Tiên về việc hai miền cùng tổ chức Thế vận hội thanh niên mùa Đông 2024.

Tỉnh Gangwon ở bờ biển phía Đông Hàn Quốc ngày 10/11 cho biết đã gửi một bức thư đến Bình Nhưỡng hồi tháng 8 vừa qua thông qua các tổ chức dân sự cung cấp viện trợ cho Triều Tiên, nhằm tìm kiếm cơ hội cùng nhau tổ chức Olympic Thanh niên mùa Đông 2024.

[Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thận trọng trong lúc chuyển giao tại Mỹ]

Gangwon được chỉ định làm nơi tổ chức Olympic Thanh niên mùa Đông 2024, và sự kiện này được gọi là Olympic Thanh niên mùa Đông Gangwon, để ngỏ khả năng 2 miền Triều Tiên sẽ cùng nhau tổ chức sự kiện này. Tỉnh Gangwon nằm giữa 2 miền Triều Tiên. 

Thống đốc Gangwon, ông Choi Moon-soon đang thúc đẩy kế hoạch đồng tổ chức với Triều Tiên và trước đây ông cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với Ủy ban Olympic quốc tế IOC.

Theo một quan chức tỉnh Gangwon, ngoài việc cùng tổ chức Olympic, tỉnh Gangwon cũng tìm kiếm sự tham gia của các vận động viên Triều Tiên trong sự kiện 4 năm 1 lần này.

Các thành phố Innsbruck của Áo và Lillehammer của Na Uy đã tổ chức 2 kỳ Olympic Thanh miên mùa Đông 2012 và 2016. Thành phố Lausanne của Thụy Sĩ tổ chức Olympic Thanh miên mùa Đông 2020.

Ủy ban tổ chức Olympic Thanh niên mùa Đông 2024 Gangwon ra mắt ngày 3/11 vừa qua. Các cuộc thi đấu dự kiến diễn ra từ ngày 19/1 đến 2/2 với khoảng 2.600 vận động viên và quan chức từ khoảng 70 nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục