Hàn Quốc đề xuất hội đàm ba bên cấp Chủ tịch Quốc hội Hàn-Trung-Nhật

Chủ tịch Nhân Đại (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư cho biết sẽ cân nhắc xem xét đề xuất tổ chức Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Hàn-Trung-Nhật của Hàn Quốc, đồng thời trao đổi sớm với phía Nhật Bản.
Hàn Quốc đề xuất hội đàm ba bên cấp Chủ tịch Quốc hội Hàn-Trung-Nhật ảnh 1Chủ tịch Nhân Đại (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư phát biểu trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo tại Quốc hội ở Seoul, Hàn Quốc ngày 16/9. (Nguồn: AP)

Theo Yonhap, theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo ngày 16/9 đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Nhân Đại (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư đang có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Thông cáo báo chí chung công bố sau cuộc họp cho biết Chủ tịch Kim Jin-pyo đã đưa ra đề xuất tổ chức Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Hàn-Trung-Nhật.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo quốc hội hai nước thể hiện đồng tình về việc cần thiết tăng cường trao đổi, nhằm thúc đẩy giao lưu cấp cao và cấp thượng đỉnh.

Chủ tịch quốc hội hai nước nhất trí để quốc hội đóng vai trò thúc đẩy, vì sự phát triển hướng tới tương lai của quan hệ Hàn-Trung.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đồng tình cho rằng rằng sự giao lưu các nội dung văn hóa chính là một cách thức nhanh chóng và hiệu quả để thu hẹp khoảng cách giữa người dân hai nước, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí phải xúc tiến hợp tác thực chất phù hợp với môi trường mới, trong đó quốc hội hai nước phải tăng cường hỗ trợ về mặt pháp lý.

[Trung Quốc không thay đổi chính sách thân thiện với Hàn Quốc]

Về phần mình, ông Lật Chiến Thư trả lời sẽ xem xét nghiêm túc đề xuất tổ chức hội đàm ba bên của phía Hàn Quốc đồng thời trao đổi sớm một cách phù hợp với phía Nhật Bản.

Lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng việc bảo vệ hòa bình, an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cần thông qua đàm phán và đối thoại, đồng thời nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên là phù hợp với lợi ích chung của hai miền Triều Tiên.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phải xúc tiến phát triển ổn định và lành mạnh quan hệ song phương, tiếp tục điều tiết và giải quyết các vấn đề nhạy cảm, trên tinh thần tôn trọng lợi ích cốt lõi và các vấn đề quan tâm chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục