Hàn Quốc kêu gọi các nước đẩy mạnh phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã kêu gọi tăng cường vai trò của các nước châu Á trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và đem lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc kêu gọi các nước đẩy mạnh phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. (Nguồn: Trend.Az)

Ngày 28/3, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã kêu gọi tăng cường vai trò của các nước châu Á trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và đem lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019, Thủ tướng Hàn Quốc nêu rõ hai miền Triều Tiên và Mỹ vẫn đang trong quá trình đối thoại. Ông đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc, Nhật Bản và Nga trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước tiếp tục duy trì vai trò đầy ý nghĩa này.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội vào tháng 2 vừa qua mà không đạt được thỏa. Mặc dù lấy làm tiếc rằng đàm phán hạt nhân đang bế tắc, song ông tin tưởng rằng bán đảo Triều Tiên sẽ tiếp tục con đường hướng tới hòa bình.

[Ngoại trưởng Mỹ: Triều Tiên chưa có bước đi lớn để phi hạt nhân hóa]

Ngoài ra, Thủ tướng Hàn Quốc cũng kêu gọi các nước châu Á hợp tác hiệu quả hơn trong nhiều vấn đề, điển hình như việc giảm bụi mịn. Hàn Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng.

Kể từ ngày 28/2 vừa qua, hầu hết các thành phố tại Hàn Quốc đều chìm trong bầu không khí ô nhiễm với mật độ bụi siêu mịn ở mức cao, vượt ngưỡng mật độ khuyến cáo tối đa do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra khoảng 6 lần.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị các ban ngành hữu quan phối hợp với Trung Quốc tìm kiếm đối sách khẩn cấp nhằm giảm tình trạng bụi mịn nồng độ cao trong không khí.

Ông cũng đã bổ nhiệm cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon là người đứng đầu cơ quan mới được thành lập nhằm giải quyết vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục