Hàn Quốc vừa lên tiếng lo ngại về tình trạng đồng yen suy yếu sau khi Nhóm 20nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) không chỉ trích trựctiếp Nhật Bản phá giá đồng nội tệ thông qua các chính sách nới lỏng tiền tệ.
Bộ Tài chính Hàn Quốc Hyun Oh Seok cho biết cuộc họp của G20 tuần trước đã tỏ ý lo ngại vềdòng vốn ”khác thường” chảy vào các nền kinh tế mới nổi xuất phát từ các chínhsách nới lỏng định lượng ở các nền kinh tế phát triển.
Theo báo cáo do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 22/4, trongquý 1 năm nay, tỷ giá đồng won của Hàn Quốc so với đồng yen là 1.177,3 won/100yen, thấp hơn so với mức 1.326,6 won/100 yen trong quý 4/2012. Đồng won đã tăng14% so với đồng yen, mức cao nhất kể từ quý II/2009.
Việc đồng yen mất giá cùng với tình hình kinh tế phục hồi chậm sẽ tác độngtiêu cực đến xuất khẩu của Hàn Quốc, mặc dù những tác động này là chưa rõ ràng.
Đầu tháng Tư này, một chuyên gia của Viện nghiên cứu Kinh tế Samsung nói rằngnếu tỷ giá đồng won/yen giảm xuống 1.000 won/100 yen trong năm nay, tăng trưởngkinh tế Hàn Quốc sẽ chậm lại dưới 1%.
Bộ Tài chính Hàn Quốc đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế nước này trong nămnay từ 3% xuống 2,3%, thấp hơn so với mức dự báo 2,6% của BoK. Bộ này cũng đưara ngân sách bổ sung năm nay là 17.300 tỷ won (15 tỷ USD), mức cao nhất kể từnăm 2009.
Trong một báo cáo trình lên Quốc hội Hàn Quốc, BoK cho biết Ngân hàng có kếhoạch tích cực triển khai các biện pháp ổn định thị trường như tăng khả năngthanh khoản và các chính sách quản lý vĩ mô thận trọng. BoK cũng lưu ý rằng tỷgiá won/yên sẽ giảm mạnh trong năm nay.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản tuyên bố lạm phát trong vòng hai năm tới sẽ chỉở mức 2% và cam kết sẽ bỏ ra 7.000 tỷ yen để mua trái phiếu chính phủ mỗi tháng.
Các chính sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản đã đẩy mạnh xu hướng suy yếu củađồng yen, gia tăng những lo ngại về sức cạnh trạnh về giá của các nhà xuất khẩutại các nước láng giềng của Nhật Bản bị sụt giảm./.
Thùy Linh (TTXVN)