Hàn Quốc nghiên cứu xong công nghệ radar phát hiện tiêm kích tàng hình

Theo Cơ quan phát triển quốc phòng của Hàn Quốc, công nghệ mới sẽ được sử dụng để theo dõi máy bay quân sự do các nước láng giềng gần Bán đảo Triều Tiên điều hành.
Hàn Quốc nghiên cứu xong công nghệ radar phát hiện tiêm kích tàng hình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timesofisrael.com)

Cơ quan phát triển quốc phòng (ADD) của Hàn Quốc ngày 27/4 cho biết đã hoàn tất việc phát triển một công nghệ radar mới với độ nhạy và công suất cao có khả năng phát hiện máy bay tiêm kích tàng hình. 

Theo ADD, công nghệ mới sẽ được sử dụng để theo dõi máy bay quân sự do các nước láng giềng gần Bán đảo Triều Tiên điều hành.

[Hàn Quốc khởi động mạng không dây đầu tiên phủ sóng đất liền và biển]

ADD nhấn mạnh: "Sở hữu công nghệ radar nội địa để phát hiện các máy bay chiến đấu có tiết diện phản xạ radar thấp là điều cần thiết vì chúng có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ mà không bị lộ trước mạng lưới phòng không."

Được biết Hàn Quốc bắt đầu nghiên cứu công nghệ radar mới từ năm 2016. Việc huy động năng lực nội địa giúp Hàn Quốc có cơ hội tốt để nâng cấp công nghệ và mở rộng nghiên cứu các hệ thống radar thế hệ tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục