Hàn Quốc phản ứng về việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới Yasukuni

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam cho biết Chính phủ Hàn Quốc “bày tỏ sự thất vọng sâu sắc và lấy làm tiếc” về việc các lãnh đạo của Nhật Bản một lần nữa gửi đồ lễ tới Yasukuni.
Hàn Quốc phản ứng về việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới Yasukuni ảnh 1Người dân viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 21/4, Hàn Quốc đã lấy làm tiếc về việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi đồ lễ tới đền Yasukuni - ngôi đền bị Seoul coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam cho biết Chính phủ Hàn Quốc “bày tỏ sự thất vọng sâu sắc và lấy làm tiếc” về việc các lãnh đạo của Nhật Bản một lần nữa gửi đồ lễ hoặc đến viếng đền Yasukuni.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng được chỉ định trong chính quyền sắp tới của Hàn Quốc, ông Park Jin kêu gọi Nhật Bản "đối diện với lịch sử, thể hiện sự hối tiếc và có thái độ khiêm nhường" về vấn đề này.

[Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi đồ lễ đến đền Yasukuni]

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni ở Tokyo nhân dịp lễ hội mùa Xuân, trong khi người tiền nhiệm của ông là cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã tới thăm ngôi đền này.

Năm ngoái, Thủ tướng Kishida cũng đã gửi đồ lễ đến đền Yasukuni, không lâu sau khi ông trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10 năm đó.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó có cả những nhân vật mà các nước láng giềng coi là các tội phạm chiến tranh hạng A.

Hàn Quốc và Trung Quốc coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thế kỷ 20.

Các chuyến viếng thăm ngôi đền này của các nhà lãnh đạo hay nghị sĩ Nhật Bản đều đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của hai nước láng giềng Đông Bắc Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục